Chelsea vẫn đang cố gắng đẩy nốt 'hàng thừa' dù TTCN tại Anh đã kết thúc

Dù kỳ chuyển nhượng tại Anh đã kết thúc nhưng tại Bồ Đào Nha vẫn còn mở cửa tới nửa đêm thứ Ba theo giờ Anh. Chính vì thế, Chelsea đang nỗ lực đẩy nốt vài 'hàng thừa'.

Theo đó, Porto đang có nhu cầu mang về 1 trung vệ và 1 hậu vệ cánh trái trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2020. Trước đó, họ đã chia tay 2 trung vệ là Yordan Osorio và Jorge Fernandes cùng với hậu vệ trái Alex Telles.

Đội bóng Bồ Đào Nha đã quay sang Chelsea, CLB đang rất muốn thanh lý rất nhiều "hàng thừa" sau khi đã mang về 7 tân binh với tổng giá trị hơn 230 triệu bảng ở Hè này.

2 mục tiêu mà Porto nhắm tới là trung vệ Malang Sarr và hậu vệ trái Emerson. Trong khi Sarr vừa được ký hợp đồng theo dạng CNTD từ Nice thì Emerson lại không thể cạnh tranh vị trí sau khi Chelsea có được Ben Chilwell.
X

Theo nhà báo Loic Tanzi, Sarr có thể gia nhập Porto theo dạng cho mượn với một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Hậu vệ người Pháp cũng đã bày tỏ quan điểm của mình và giải thích về kế hoạch dài hạn của hợp đồng cho mượn lần này.

Phát biểu với Telefoot , hậu vệ của Chelsea cho biết: "Mục tiêu của hợp đồng cho mượn lần này là để tích lũy thêm thời gian thi đấu, cải thiện và có thể trở lại Chelsea để chinh chiến".

Chelsea có thể kịp đẩy đi Sarr và Emerson nhưng họ vẫn còn rất nhiều cầu thủ thừa thãi như Danny Drinkwater, Antonio Rudiger, Marcos Alonso và Victor Moses. Trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng tại Anh, mới chỉ có Ruben Loftus-Cheek và Tiemoue Bakayoko lần lượt được cho mượn đến Fulham và Napoli.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/chelsea-van-dang-co-gang-day-not-hang-thua-du-ttcn-tai-anh-da-ket-thuc-2503813/