Chém bạn nghiện, lĩnh 4 năm tù giam

Là một thanh niên mới ngoài 33 tuổi, Từ Bá Mạnh có 2 tiền án. Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà truy sát bạn nghiện phải nhập viện.

Sáng 31/5, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Bá Mạnh (SN 1985) trú tại thị trấn Quỳ Hợp về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng khoảng 7 giờ ngày 7/7/2017, sau khi dùng thuốc Methadone để cai nghiện tại Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp, Mạnh chở cháu ruột là Từ Bá Tuấn để về nhà.

Khi ra đến cổng của Trung tâm y tế huyện thì gặp Nguyễn Khắc Trung cùng là bạn nghiện ma túy đi uống thuốc Methadone, giữa Mạnh và Trung xảy ra mâu thuẫn, Mạnh dùng tay tát vào mặt Trung, dùng chân đạp vào người khiến Trung đang ngồi trên xe ngã xuống đất.

Bị cáo Từ Bá Mạnh tại phiên tòa. Ảnh: Lê Phan

Được mọi người can ngăn, Mạnh lên xe chở cháu Tuấn đi về, đi được khoảng 10m thì Mạnh nhìn thấy Trung đi xe máy phía sau, khi đi ngang xe máy Mạnh thì Trung dùng tay đánh vào đầu Mạnh và vượt lên đi trước xe Mạnh. Lúc đó Mạnh dọa Trung “tao chém chết mày bây giờ”. Trung đáp lại “có giỏi vào nhà tao mà chém”.

Mạnh đưa cháu Tuấn về nhà rồi lấy một cái kiếm tự chế dài 90cm để trong vườn đi bộ đến nhà Trung.

Đến nhà, ông Nguyễn Khắc Hữu (bố đẻ Trung) thấy Mạnh cầm kiếm nên đã can ngăn nhưng Mạnh cầm mũ bảo hiểm, xe đạp trẻ em ném về phía Trung. Mạnh cầm kiếm bằng hai tay, chém một nhát từ trên xuống vào người Trung. Trung giơ 2 tay lên đỡ thì bị kiếm chém vào tay phải. Ông Hữu quay người ôm Trung từ sau lưng. Thấy Trung bị chảy máu nhiều, Mạnh hoảng sợ bỏ kiểm lại hiện trường rồi bỏ chạy về nhà.

Sau khi gây án, Mạnh vào thành phố Hồ Chí Minh để trốn. Đến tháng 1/2018, Mạnh điều khiển xe máy tự gây tai nạn, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Do không có tiền nên Mạnh trốn viện về điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) thì bị Cục Cảnh sát truy nã và công an quận Bình Thạnh bắt giữ ngày 2/2/2018.

Sau khi bị Mạnh chém, Trung được người nhà đưa đi bệnh viện huyện, tỉnh điều trị rồi có đơn đề nghị giám định và yêu cầu khởi tố vụ án.

Theo kết luận giám định số 210 của Trung tâm pháp y (Sở Y tế Nghệ An) với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 24%.

Được biết, Mạnh có nhân thân xấu, năm 2002 bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 36 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”; Năm 2016 bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 45 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “trộm cắp tài sản”.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Từ Bá Mạnh 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo buộc phải bồi thường cho bị hại gần 11 triệu đồng.

Lê Phan

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/chem-ban-nghien-linh-4-nam-tu-giam-199825.html