Chém cha vợ trọng thương vì bị chê lười

Trong khi ở rể thì bị chê lười biếng, người này đã không làm chủ được hành vi nên đã chém cha vợ trọng thương.

Ngày 20-12, Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Kpuih Thuynh (17 tuổi, xã Ia Mơr) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi phạm chém cha vợ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 17-12, Thuynh đã xảy ra mâu thuẫn với cha vợ là ông Q. (43 tuổi, trú cùng địa chỉ). Trong lúc cãi nhau, Thuynh đã dùng rựa chém nhiều nhát khiến ông Q. bị thương rất nặng, phải đưa đi cấp cứu ở BV đa khoa tỉnh Gia Lai.

Thuynh sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Người này khai sau khi lập gia đình thì về ở rể tại nhà vợ. Quá trình sống chung, Thuynh hay xảy ra mâu thuẫn với ông Q. vì ông thường la mắng Thuynh lười biếng, không chăm lo làm ăn.

Tối hôm xảy ra vụ việc, cả hai đều đã uống rượu nên xảy ra cãi cọ to tiếng. Trong lúc nóng giận, Thuynh đã không làm chủ được hành vi.

LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chem-cha-vo-trong-thuong-vi-bi-che-luoi-809042.html