Chém chết anh họ vì… mời cà phê không uống

Bực tức vì rủ anh họ đi uống cà phê nhưng bị từ chối, trong cơn 'phê' ma túy, nam thanh niên 9X dùng dao chém anh họ rồi uống thuốc tự tử. Đối tượng hiện đã bị khởi tố, tạm giam để làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Khôi được cấp cứu tại bệnh viện sau khi uống thuốc tự tử. Ảnh: CTV

Chiều 10.4, trung tá Nguyễn Văn Đông – Đội trưởng Đội trọng án (PC45 - Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nam thanh niên 9X Bùi Thanh Khôi (SN 1994, trú phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 1.4, trong lúc Hoàng Quốc Khánh (SN 1996, cách nhà Khôi 10m) đang ngồi chơi game trong nhà thì em họ là Bùi Thanh Khôi (con cậu ruột của Khánh) qua mượn xe rủ đi cà phê. Tuy nhiên, Khánh từ chối.

Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Khôi bất ngờ cầm dao xông vào nhà Khánh, chém vào sau gáy của anh họ khiến nạn nhân gục tại chỗ, được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo đó, sau khi gây án, Khôi về nhà uống thuốc an thần nhằm tự tử nhưng được người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Sau khi điều trị, Khôi đã qua cơn nguy kịch nên Cơ quan CSĐT tiến hành khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan công an cũng đang tiến hành kiểm tra tại thời điểm gây án, đối tượng Khôi có “ngáo đá” hay không. Được biết, Khôi là đối tượng nghiện “đá” tại địa phương.

L.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chem-chet-anh-ho-vi-moi-ca-phe-khong-uong-600623.ldo