Chém chết anh họ vì từ chối... đi chơi

Đang ngồi chơi máy vi tính tại nhà mình, anh Khánh bị người em con cậu ruột cầm cây rựa chạy sang chém vào phía sau đầu.

Chiều 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an TP Tam Kỳ và các ngành chức năng điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Theo tin trên báo Công an nhân dân, trước đó vào khoảng 11h ngày cùng ngày, khi Hoàng Quốc Khánh (22 tuổi) đang chơi game trên máy vi tính thì Bùi Thanh Khôi (24 tuổi), trú cùng địa phương, là con cậu ruột của Khánh) đến rủ đi chơi nhưng Khánh không đi.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung tại hiện trường Ảnh: NLĐ.

Bực tức, tên Khôi về nhà lấy cây rựa đến rồi chạy sang nhà Khánh chém 3 nhát vào người anh họ, trong đó có 1 nhát chém vào cổ dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng về nhà uống thuốc cỏ tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Báo Người Lao Động đưa tin, theo một số người dân địa phương, Khôi là đối tượng nghiện hút và có biểu hiện ngáo đá.

Hiện, vụ việc đang cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chem-chet-anh-ho-vi-tu-choi-di-choi-231982.htm