Chém chết người vì cho rằng đối phương xịt cỏ trên đất của mình

Cho rằng người đàn ông đang xịt cỏ trên phần đất của mình nên cả hai xảy ra cãi vã. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đã cầm dao chém chết đối phương.

 Khu vực xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong. (Ảnh:A.X)

Khu vực xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong. (Ảnh:A.X)

Chiều 25/4/2022, Công an thị xã Bình Long đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông N.Q.L. (62 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Nghi phạm gây ra vụ án mạng là ông Nguyễn Tấn Lễ (62 tuổi, ngụ xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 8h sáng hôm nay, ông Lễ đi xuống rẫy tại thôn 7, xã Long Giang, thị xã Bình Long để dọn vườn. Trong lúc ông Lễ đang dọn cỏ thì ông N.Q.L. mang theo thuốc đến và xịt cỏ chỗ khu vực vườn ông Nguyễn Tấn Lễ đang làm.

Cho rằng ông N.Q.L. xịt cỏ trên mảnh đất của mình nên ông Nguyễn Tấn Lễ đến yêu cầu ông N.Q.L đi ra ngoài, không được xịt cỏ. Sau đó, hai người đàn ông nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau vì cả 2 đều cho rằng mảnh đất xịt cỏ là đất của mình.

Trong lúc cãi nhau, ông N.Q.L. lao đến dùng tay đánh ông Lễ nhưng không trúng. Ngay sau đó, ông Lễ liền lấy dao rựa chém nhiều nhát vào cổ và đầu của ông N.Q.L. khiến nạn nhân ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, ông Lễ đến cơ quan Công an xã Long Giang, thị xã Phước Long đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Mai Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/chem-chet-nguoi-vi-cho-rang-doi-phuong-xit-co-tren-dat-cua-minh-121658.html