Chém chết ông ngoại vì bị mắng chỉ rượu chè không lo làm ăn

Thông tin từ Công an xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, trên địa bàn xã vừa xảy ra án mạng nghiêm trọng cháu chém chết ông ngoại.

Vụ việc xảy ra lúc 22h45 ngày 14/5. Vào thời điểm trên, A Thiếu, 16 tuổi, nhà ở làng Róc Nầm, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, trong người đã có hơi men đi về nhà ông ngoại là A Đảnh, 64 tuổi, ở cùng làng.

Đối tượng A Thiếu tại hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Tại đây A Thiếu đi vào bếp để ngồi sưởi ấm và hút thuốc. Thấy cháu vào nhà, ông A Đảnh đang nằm trên giường gần bếp lửa ngồi dậy và nói với cháu về việc hay uống rượu chè, không lo làm ăn.

Thấy ông ngoại có lời dạy bảo, A Thiếu tỏ ra bực tức. Lời qua tiếng lại, sẵn hơi men trong người, A Thiếu đứng dậy lấy cây dao rựa dài khoảng 60cm để trên dàn bếp trước mặt liên tiếp chém ông của mình. Do bị nhiều vết thương quá nặng ở vùng đầu, ông A Đảnh tử vong tại chỗ.

Thấy ông ngoại bất động, A Thiếu cầm dao để ở ngoài cửa chính rồi đi bộ đến nhà ông A Tải, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Nhoong trú cùng thôn trình báo.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei đã triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Ngày15/5, Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/chem-chet-ong-ngoai-vi-bi-mang-chi-ruou-che-khong-lo-lam-an-post1020339.vov