Chém con trai bị tâm thần, mẹ lĩnh 4 năm tù

Thấy con trai hay rượt chém hàng xóm khi phát bệnh tâm thần, bà Quí nảy sinh ý định sát hại anh Hưởng nhưng bất thành.

Ngày 24/2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bà Phan Thị Quí (67 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành) 4 năm tù về tội Giết người.

Tại tòa, bà Quí khai rất thương con trai nên nhiều lần đưa anh Phạm Quốc Hưởng (27 tuổi, bị bệnh tâm thần) đi điều trị nhưng không khỏi bệnh. Khi lên cơn tâm thần, anh này hay đuổi chém hàng xóm.

Sợ gia đình không có tiền bồi thường khi anh Hưởng gây án mạng, bà Quí đã nảy sinh ý định giết con.

 Bị cáo Phan Thị Quí tại tòa. Ảnh: Văn Vũ.

Bị cáo Phan Thị Quí tại tòa. Ảnh: Văn Vũ.

Sáng 7/4/2020, anh Hưởng phát bệnh tâm thần nên đánh mẹ. Nạn nhân sau đó lên võng nằm thì bị bà Quí dùng dao chém vào đầu, tay.

Hàng xóm nghe tiếng nạn nhân kêu cứu nên đến đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định xác định anh Hưởng bị thương tật 33%.

HĐXX cho rằng vụ việc xảy ra cũng có phần lỗi của bị hại. Bị cáo thân nhân tốt, ăn năn hối cải nên tòa tuyên mức án 4 năm tù.

Việt Tường - Văn Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chem-con-trai-bi-tam-than-me-linh-4-nam-tu-post1186929.html