Chém gục người hàng xóm vì nghi quan hệ bất chính với vợ mình

Mặc dù không có chứng cứ việc ông T quan hệ bất chính với vợ mình, Núi vẫn nổi cơn ghen, cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ khiến người hàng xóm này suýt mất mạng.

Bị cáo Núi ra tòa lĩnh án .Ảnh: T. Duyên

Bị cáo Núi ra tòa lĩnh án .Ảnh: T. Duyên

Ngày 6/11, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa tiến hành mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bế Văn Núi (SN 1991) trú xóm Lũng My, xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng về tội giết người.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ không có căn cứ ông Bế Văn T (SN 1994, người hàng xóm) có quan hệ tình cảm lén lút với vợ của mình và lấy trộm cánh cửa gỗ nên đếm khuya 7/5, Núi đã cầm dao (loại dao thái chuối) đến nhà ông T hỏi chuyện, gây sự.

Hai bên cãi vã, mâu thuẫn. Trong lúc cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Núi đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ bên trái của anh Tú, gây thương tích với tỷ lệ 99%.

Hành vi phạm tội của bị cáo Núi là sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, thể hiện tính chất côn đồ nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bế Văn Núi mức án 20 năm tù.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chem-guc-nguoi-hang-xom-vi-nghi-quan-he-bat-chinh-voi-vo-minh-1483596.tpo