Chém lìa tay người khác, em nhận hết tội để anh bỏ trốn

Nghe tin cha ruột bị đánh, hai anh em xách dao đi chém người. Sau khi gây án, người em đi đầu thú nhận hết tội về mình, tạo cơ hội cho anh bỏ trốn.

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Phạm Văn Sơn (22 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) theo lệnh truy nã về tội giết người.

Bị can Phạm Văn Sơn và Phạm Văn Cường. Ảnh: Hải Dương

Bị can Phạm Văn Sơn và Phạm Văn Cường. Ảnh: Hải Dương

Theo công an, vào tối 25-9-2019, sau khi nghe tin cha ruột bị đánh, Sơn cùng Phạm Văn Cường (em trai Sơn, 20 tuổi) mang dao đi tìm chém Sơn Hoàng Lai trả thù. Hậu quả, Lai bị thương ở đầu và đứt lìa bàn tay trái.

Sau khi gây án, Cường ra đầu thú, nhận hết tội về mình nhằm tạo điều kiện cho Sơn bỏ trốn đi nhiều nơi như TP.HCM, Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 19-2, Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh trực tiếp chỉ huy tổ công tác bắt giữ Sơn tại xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Thời điểm này, Sơn đi cùng với hai người khác trên một ô tô. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiến hành khám xét ô tô thì phát hiện số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc. Hiện tổ công tác đã di lý Sơn về Trà Vinh, còn số ma túy và những người liên quan được bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới thụ lý theo thẩm quyền.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/chem-lia-tay-nguoi-khac-em-nhan-het-toi-de-anh-bo-tron-891188.html