Chém người chỉ vì bình luận trên facebook

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa có kết luận vụ án Nguyễn Ngọc Trung (2001, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng đồng bọn về hành vi 'Giết người'. Điều đáng nói từ vụ án này là dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng cực kỳ manh động, khi có mâu thuẫn cá nhân là sẵn sàng 'nói chuyện' bằng dao.

Các đối tượng: Trung, Lực, An

Ngày 7-5, CQĐT CAQ Hải Châu xác nhận đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Trung, Lê Trần Thanh Lực (2001, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Thanh An (2001, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê). Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng CSHS CATP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sau khi nhận thông tin vụ án chém người gây thương tích xảy ra tại quán Internet số 59-Nguyễn Hoàng, Đội CSHS CAQ Hải Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh sự việc và lập Chuyên án 159D để đấu tranh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, 19 giờ ngày 23-2, Trần Hoàng Phước Vinh (2001, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) vừa ngồi chơi điện tử tại quán Internet số 59-Nguyễn Hoàng vừa truy cập vào trang mạng xã hội facebook bằng tài khoản của mình tên là “Vinh đầu đinh”. Trong quá trình truy cập, Vinh nhìn thấy tài khoản tên “Trinh xđ” (chủ tài khoản là Trần Thị Thanh Trinh, 2002, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) có trong danh sách bạn bè đăng dòng trạng thái “Ai đi ăn chung không” nên Vinh vào xem. Tuy nhiên, khi đó có tài khoản tên là “Ngọc Trung” (chủ tài khoản là Nguyễn Ngọc Trung) có bình luận “nhận lun”. Vì có quen biết với Trinh từ trước nên Vinh cũng bình luận bên dưới “Nhận lun kìa”. Lúc này, tài khoản “Ngọc Trung” tiếp tục bình luận “Nhận lun”. Vì sợ giữa Trung và Vinh xảy ra mâu thuẫn nên sau đó Trinh đã xóa dòng trạng thái “Ai đi ăn chung không”. Tuy nhiên, về phía Trung, do không bình luận được nữa nên lại truy cập vào tài khoản của Vinh, vào ảnh đại diện và bình luận bên dưới “Nhận lun” nên sau đó giữa Vinh và Trung xảy ra “khẩu chiến” trên facebook. Trong đó, Vinh thách thức Trung qua quán Internet số 59-Nguyễn Hoàng để gặp nhau.

2 con dao nhóm Trung sử dụng để chém Vinh.

Về phần Trung, lúc này đang ngồi chơi điện tử trên đường Lê Đình Lý cùng với Nguyễn Thanh An, Trần Hoàng Long (2001, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Lê Anh Tú, Lê Anh Tài, Hưng (chưa rõ lai lịch) và một người bạn của Tú nên nói với cả nhóm sang tìm Vinh để chém. Ngoài ra, Trung còn gọi thêm Trần Thanh Lực, kể cho Lực nghe sự việc và cùng đi tìm Vinh. Để chuẩn bị, Long chạy ra phía sau quán Internet đang chơi lấy 2 cây dao tự tạo đã cất giấu sẵn từ trước đưa cho Trung và An. Lực cũng lấy một cây kiếm tự tạo mang theo, Trung quấn một con dao trong chiếc áo cũ rồi lên xe máy do Hưng điều khiển... Khi đến quán Internet 59-Nguyễn Hoàng, Trung, An và Lực cầm hung khí đi vào bên trong. Sau khi xác định được Vinh, Trung vung dao chém nhưng Vinh tránh được và bỏ chạy về phía cửa sau của quán. Nghĩ rằng Vinh chạy thoát ra hẻm sau nên cả Trung, An, Lực quay ra trước đuổi theo nhưng lại nhìn thấy Vinh không chạy mà đứng lại sát cửa sổ cuối quán. Thấy vậy, Trung, An và Lực quay vào, chém nhiều nhát khiến Vinh gục tại chỗ. Thấy Vinh gục xuống, 3 đối tượng mới dừng tay và cùng đồng bọn quay về quán Internet trên đường Lê Đình Lý cất hung khí. Còn Vinh được mọi người đưa đi cấp cứu với các vết thương ở vùng đầu, tay phải, tay trái cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể.

Theo kết luận pháp y về thương tích số 62 ngày 19-3-2018 của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng xác định tỷ lệ thương tật của Trần Hoàng Phước Vinh là 45%. Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tá Phan Minh Viên - quyền Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu cho biết, đến nay, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu bước đầu đã làm rõ hành vi của các đối tượng và tiếp tục chuyển hồ sơ cho Phòng CSHS CATP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, qua vụ việc này cũng báo động tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, chơi nhiều loại game bạo lực từ đó dẫn đến các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Trong vụ việc này, các đối tượng đều sinh năm 2001 nhưng lại có các hành vi cực kỳ nguy hiểm, mua sẵn dao, kiếm để đánh nhau khi có mâu thuẫn.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182885_chem-nguoi-chi-vi-binh-luan-tren-facebook.aspx