Chém người gây thương tích vì bị nói bán hàng lấn chiếm lòng đường

Anh Liêm chở con gái đi học về thì va chạm vào thanh sắt dùng để treo áo mưa nên nói mẹ của Oanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Người phụ nữ 29 tuổi cầm dao chém anh Liêm gây thương tích.

Chiều 13-11, TAND thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1990, ngụ khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 19-8, anh Trần Văn Liêm ở cặp vách nhà bị cáo, điều khiển xe máy chở con gái đi học về thì va chạm vào thanh sắt dùng để treo áo mưa bán cặp lề đường của bà Nguyễn Thị Bích Thủy - mẹ ruột của Oanh.

Khi đó, con gái khóc nên anh Liêm nói bà Thủy mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Lúc này, Liêm và Oanh xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Oanh lấy dao chém và đâm nhiều cái vào người anh Liêm gây thương tích.

Trần Văn Long

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chem-nguoi-gay-thuong-tich-vi-bi-noi-ban-hang-lan-chiem-long-duong-569813/