Chém người tới nhà đòi nợ để rồi lĩnh án tù

Ngày 08/6 TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Châu (SN 1977), trú tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, TX.Hương Trà, tỉnh TT-Huế về tội danh 'Giết người'.

Khoảng 15h00 ngày 15/01/2018, anh Hoàng Thất (SN 1970), đến nhà tìm gặp Nguyễn Hoài Châu (Tên gọi khác là Út) ở cùng tổ dân phố để đòi tiền công thợ mộc Thất làm thuê cho Châu trước đó. Thấy anh Thất đến, Châu rủ anh Thất và anh Hoàng Huy Quang (SN1981), là hàng xóm của Châu cùng đi uống rượu. Trong lúc uống rượu giữa Thất và Châu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về số tiền công còn nợ nên Châu bỏ về trước.

Đến 19h00 cùng ngày, anh Thất quay lại nhà Châu lấy tiền, không có Châu ở nhà nên đi tìm thì thấy Châu đang ngồi ăn nhậu với một số người trong nhà anh Thản thuộc tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ. Do bực tức việc Châu hẹn nhưng không trả tiền mà ngồi nhậu, anh Thất nói: "Út, chừ răng Ủt” Châu nói: “Có gì từ từ đợi chút", anh Thất nói: "tau cho mi luôn đó", Châu nói: "Tau nói mi rồi, chừ mi thích răng, đập bậy thì đi ra đường" xong đứng dậy đi ra ngoài.

Anh Thất nhặt lấy đùi gỗ tại sân nhà anh Thản rồi đi theo, thấy anh Thất cầm đùi gỗ thì Châu đi qua bên kia đường trước nhà của chị Nguyễn Thị Hoài Vân (chị gái Châu) lấy đùi gỗ trên lề đường. Châu vừa cúi xuống lấy thì bị anh Thất cầm đùi gỗ chạy theo đánh một cái vào lưng, Châu liền bỏ chạy vào nhà bếp khu vực giết mổ heo của nhà chị Vân lấy cây dao để trên kệ sắt rồi quay ra đánh trả thù.

Bị cáo Nguyễn Hoài Châu tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Hoài Châu tại phiên tòa

Châu cầm dao xông vào chém anh Thất, chém liên tiếp 02 cái vào vùng đỉnh đầu của anh Thất. Thấy vậy, anh Thản và một số người đến căn ngăn rồi đưa anh Thất đi khâu vết thương và về nhà tự điều trị.

Ngày 01/02/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà ra quyết định trưng cầu giám định số: 43 trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với anh Hoàng Thất. Tại Bản kết luận giám định pháp y số 29-18/TgT ngày 06/02/2018 Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận thương tích của Hoàng Thất có tỷ lệ tổn thương chung cơ thể hiện tại là 19%.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, xin được nhận một mức án nhẹ nhất để sớm trở làm lại cuộc đời. HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo có tính chất nguy hiểm, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà gây nguy hại đến tính mạng của người khác.

Nhưng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, một phần lỗi là do bị hại. Vì vậy HĐXX, tuyên phạt Nguyễn Hoài Châu 5 năm tù về tội “Giết người”.

Ngọc Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/chem-nguoi-toi-nha-doi-no-de-roi-linh-an-tu-46661.html