Chém người vì 'nghi' nhìn đểu

Giữa lúc dự tiệc cưới người quen, Trương Văn Thắng (1998, trú xã Tam Đàn, H. Phú Ninh, Quảng Nam) cho rằng mình bị một thanh niên nhìn đểu nên nổi máu côn đồ đòi ăn thua đủ. Thắng rủ đồng bọn trở về chuẩn bị hung khí chặn đầu xe chém một nạn nhân phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngày 21-1, CAH Phú Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thắng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Trương Văn Thắng.

Bị can Trương Văn Thắng.

Chuyện là, nhận được lời mời dự tiệc cưới tại nhà của một người quen ở thôn An Mỹ 1 (xã Tam An, H. Phú Ninh) nên Thắng rủ thêm bạn đến chơi. Hôm đó, khi cả nhóm đã ngà ngà hơi men, đang xập xình theo điệu nhạc thì Thắng cho rằng có một số thanh niên trong thôn tham gia tiệc rượu đã... nhìn đểu nhóm của Thắng nên y qua hỏi cho ra lẽ. Lúc này, đôi bên không chịu nhịn nhau nên dẫn đến cự cãi, ẩu đả. Thấy tình hình bất lợi cho bản thân và nể mặt người quen nên Thắng cùng nhóm bạn ra về. Vừa ra đến cổng nhóm của Thắng lại bị các thanh niên trên chặn xe và một người trong nhóm dùng tay đấm vào mặt Thắng. Thắng nhảy lên đòi “tẩn” lại nhưng được mọi người can ngăn, khuyên ra về.

Thắng đồng ý nhưng rất ấm ức vì lúc bị đánh có nhiều người chứng kiến nên sợ “mất uy”. Thắng trở về thủ sẵn con dao sau đó liên lạc với một số anh em tại TP Tam Kỳ đến để giúp đỡ trả thù. Khi cả nhóm đang trên đường trở lại buổi tiệc, dọc đường thoáng thấy anh N.C.S (1997, trú thôn An Mỹ 1, xã Tam An) giống người chặn xe mình lúc nãy. Không nói không rằng, Thắng cầm dao xông thẳng đến chém anh S. liên tục 2 nhát khiến nạn nạn nhân trọng thương, người bê bết máu nằm gục tại chỗ. Gây án xong, Thắng vứt con dao cùng cả nhóm bỏ chạy. Riêng anh S. được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, anh S. bị thương tích 35%. Cơ quan CSĐT CAH Phú Ninh sau đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập các chứng cứ liên quan đồng thời lấy lời khai từ người dân chứng kiến vụ việc. Xác định hung thủ gây án chính là Thắng nên CAH Phú Ninh huy động lực lượng tiến hành bắt giữ khẩn cấp và ra quyết định khởi tố đối với Thắng.

Tại CQĐT, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời thừa nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc ban đầu chỉ vì cho rằng mình bị một thanh niên khác... nhìn đểu. Hiện vụ việc đang được CAH Phú Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_201480_chem-nguoi-vi-nghi-nhin-deu.aspx