Chém nhầm người đi đường vì tưởng là đối thủ

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội 'Gây rối trật tự công cộng', các đối tượng đều mới chỉ 17-18 tuổi.

Các đối tượng tại CQCA

Các đối tượng tại CQCA

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 27/5/2022, Cấn Văn Chính, SN 2006, trú tại thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức chơi điện tử ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức cùng với Nguyễn Tuấn Vũ, SN 2004, trú cùng huyện.

Do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở An Thượng, Hoài Đức nên Chính đã rủ Vũ đi đánh nhau với nhóm này và Vũ đồng ý. Sau đó, Vũ rủ thêm Nguyễn Đình Tùng, Nguyễn Hoành Hưng, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Đăng Long Vũ, Nguyễn Chí Long và Nguyễn Tăng Phúc. Các đối tượng đều SN 2004 và 2005, cùng trú tại huyện Hoài Đức.

Trước khi cả nhóm đi tìm đối thủ để đánh nhau, Chính và Vũ đi lấy hung khí gồm tuýp sắt gắn dao nhọn và tuýp sắt gắn liềm mang về quán Internet phát cho đồng bọn rồi chở nhau bằng xe máy, đi đến đường 423 thuộc thôn Ngãi Cầu, xã An Thượng thì gặp Nguyễn Văn Chỉnh, được Cấn Văn Chính cho biết là thành viên trong nhóm An Thượng nên cả bọn đuổi theo.

Đúng lúc này, chị Vũ T.H. đang đi làm về qua khu vực thôn Ngãi Cầu, ngược chiều với nhóm của Chính. Do nhầm chị H là người của nhóm An Thượng nên Chính dùng tuýp sắt gắn dao phóng lợn chém 1 nhát vào tay chị H. rồi hô hào cả nhóm tiếp tục đuổi theo Chỉnh với tốc độ cao.

Nạn nhân sau khi bị chém đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu với tổn thương được xác định là 23%. Ngay sau khi nhận được đơn tố giác của chị Vũ T.H., cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức đã vào cuộc điều tra, làm rõ, triệu tập tất cả các đối tượng có liên quan đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Theo lời khai của nhóm thanh thiếu niên trên, sau khi chém nhầm chị H., các đối tượng tiếp tục đuổi theo người điều khiển xe máy được cho là người trong nhóm An Thượng. Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên liên tục bấm còi inh ỏi, chạy xe với tốc độ 80km/h và lạng lách, đánh võng để dẹp người đi đường. Do mất dấu đối phương nên nhóm của Chính giải tán.

Dựa vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được xác định rõ, Cấn Văn Chính đã khởi xướng, rủ rê và trực tiếp chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau, cũng là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Tuy nhiên, tại thời điểm phạm tội Chính chưa đủ 16 tuổi nên hành vi không cấu thành tội phạm.

Hiện, Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Đăng Khôi - Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chem-nham-nguoi-di-duong-vi-tuong-la-doi-thu-325296.html