Chém tình cũ thừa sống thiếu chết, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh án 5 năm tù

Khi tình cũ tìm đến nhà, Quyên bực tức cầm rựa chém người này thừa sống thiếu chết.

Ngày 31/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ái Quyên (SN 1978, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) 5 năm tù về tội “Giết người”.

 Bị cáo Nguyễn Thị Ái Quyên.

Bị cáo Nguyễn Thị Ái Quyên.

Theo cáo trạng, năm 2013, Nguyễn Minh S. (SN 1976, trú cùng xã với Quyên) có quan hệ tình cảm với chị N.T.A.D. (SN 1975, chị ruột của Quyên) và có con chung với chị này.

Đến năm 2016, S. và Quyên nảy sinh quan hệ yêu đương. Tháng 3/2017, Quyên và S. chia tay. Lúc này, S. đòi lại số tiền từng cho Quyên mượn.

Trong khi nhắn tin đòi tiền, S. đe dọa tạt a-xít Quyên. Tối 30/4/2017, S. đến nhà mẹ ruột của Quyên để thăm đứa con chung của mình và chị D.

Khi đang nằm trên võng, S. bị Quyên cầm rựa chém tới tấp. Hoảng loạn, S. la lớn và bỏ chạy ra ngoài thì được mọi người đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của S. là 46%.

Trong khi đó, theo kết quả giám định tâm thần, Quyên bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ái Quyên 5 năm tù về tội “Giết người”.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chem-tinh-cu-thua-song-thieu-chet-nguoi-phu-nu-o-quang-nam-linh-an-5-nam-tu-d490082.html