Chém tử vong anh họ vì... không chịu đi uống cà phê

Ngày 1-11, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử Bùi Thanh Khôi (24 tuổi, trú khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, Khôi là anh em bà con với H.Q.K., nhà ở gần nhau. Vào sáng 1/4, Khôi gặp anh K. và rủ anh đi uống cà phê nhưng anh K. từ chối. Cho rằng anh K. coi thường mình, trưa cùng ngày, Khôi về nhà lấy một chiếc rựa sang nhà tìm K.

Bị cáo Bùi Thanh Khôi tại TAND tỉnh Quảng Nam

Phát hiện anh họ đang chơi game ở sân nhà, Khôi tiến tới dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu, cổ của K., vứt rựa tại hiện trường và bỏ về nhà. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Riêng Khôi, sau khi về nhà đã lấy nhiều loại thuốc tây uống vào nhằm tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Quá trình điều tra, Khôi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng tứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Sau khi xem xét hành vi của bị cáo Khôi, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Khôi 20 năm tù giam về tội giết người.

Hải Đường

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tuyen-phat-ke-giet-nguoi-20-nam-tu-giam_64534.html