Chém vợ cũ đứt gần lìa 2 bàn tay vì tranh chấp đất đai

VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Đương (SN 1972, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Theo thông tin ban đầu trên Infonet, Đương và chị Trương Thị Cát (SN 1977, trú tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), kết hôn vào năm 2017 và có một con chung.

Tháng 6-2019, Đương và chị Cát ly hôn. Tại tòa, cả 2 người đã thỏa thuận sẽ tự giải quyết về vấn đề tài sản. Tuy nhiên, sau đó, Đương và chị Cát đã xảy ra tranh chấp thửa đất rẫy 4ha tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa).

Ngày 29-7, 2 vợ chồng cũ lại xảy ra cãi vã, đánh nhau tại rẫy. Đương dùng dao chém liên tiếp vào hai cổ tay của chị Cát khiến nạn nhân bị đứt gần lìa 2 bàn tay, Vietnamnet cho hay.

Theo kết luận giám định pháp y, chị Cát bị thương tích 72%.

Sau khi gây án, Đương đến công an đầu thú.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chem-vo-cu-dut-gan-lia-2-ban-tay-vi-tranh-chap-dat-dai-158816.html