Chen chân đi ngắm iPhone

(TBKTSG Online) - Từ sáng hôm nay ngày 26-3, các điểm bán iPhone đã đông nghẹt người tham quan dòng điện thoại iPhone được phân phối chính thức bởi VinaPhone và Viettel. Tuy nhiên, người tiêu dùng chỉ ngắm nhiều hơn là mua điện thoại bởi theo họ giá còn cao và nhiều điều kiện ràng buộc.

Dũng Nguyễn Đông đảo khách hàng đến xem điện thoại iPhone tại cửa hàng của VinaPhone. Ảnh: Mỹ Lê Tại cửa hàng phấn phối của VinaPhone ở số 80B Nguyễn Du (Q.1), bắt đầu từ 8h30 sáng cho đến trưa nay (26-3), đã có hàng trăm khách hàng đến nghe nhân viên nhà mạng Vinaphone giới thiệu các tính năng, gói cước ưu đãi và các dịch vụ hậu mãi cho loại điện thoại iPhone mà VinaPhone phân phối chính thức. Là một trong những khách hàng đầu tiên mua được chiếc điện thoại IPhone 3GS 32GB với giá trên 15 triệu đồng, anh Phạm Văn Phi, GĐ Công ty CP Sao Mai, cho biết: “nhìn chung giá vẫn đắt so với mặt bằng thu nhập chung" nhưng anh vẫn lựa máy iPhone chính hãng vì hy vọng nhà mạng VinaPhone sẽ có chính sách khuyến mãi, hậu mãi tốt. Chị Thu Trang, một tín đồ của iPhone cho rằng cũng cho rằng giá máy hơi cao, nhưng nếu so sánh các gói cước nhà mạng đưa ra thì “vẫn tạm chấp nhận được và cái được lớn nhất là xài hàng chính hãng,” Khách tham quan tại gian hàng của Viettel. Ảnh: Mỹ Lê Theo anh Sơn Hải, phó phòng kinh doanh Công ty Vinaphone, riêng điểm bán Nguyễn Du, tính đến hơn 10h sáng 26/3, đã có hơn 10 máy iPhone chính hãng đầu tiên được bán ra. Còn tại điểm bán 270B Lý Thường Kiệt (Q.10), cũng của Vinaphone, thì tình hình lại khá trái ngược, chỉ có lác đác khoảng gần 20 khách hàng đến tham khảo, xem iPhone sau khi đọc các dòng quảng cáo trên phương tiện truyền thông. Đại diện nhà mạng Vinaphone TP.HCM cho biết: trong những giờ đầu tiên tình hình bán IPhone ở TPHCM khá khả quan và Vinaphone kì vọng bán được khoảng 1.000 máy trong ngày đầu tiên tai 25 điểm giao dịch trong cả nước. “Thực tế là người tiêu dùng quan tâm đến iPhone nhiều hơn chúng tôi mong đợi,” ông lạc quan nói. Tại các điểm bán iPhone của Viettel, theo ghi nhận nhanh của chúng tôi, lượng khách đổ về hỏi thăm thông tin về IPhone khá đông. Tuy nhiên, Viettel chỉ bán IPhone tại các điểm giao dịch ở khu vực khá xa trung tâm như quận 6, 12, Tân Phú. Anh Tuấn Anh, một khách hàng đến hỏi thăm thông tin về IPhone chính hãng của Viettel tại điểm giao dịch Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận) cho rằng: “Viettel không nên bán iPhone ở các địa điểm xa quá như thế khiến người dân khó tiếp cận dịch vụ này,” Giao dịch viên Ngọc Phương (điểm giao dịch Viettel Bà Hom, Q.6) cho chúng tôi hay: lượng khách đổ về điểm bán IPhone này khá đông ngay từ sáng sớm nhưng hầu hết chỉ tham khảo giá, tính năng kỹ thuật và các chính sách đi kèm. Cho tới trưa, lượng khách đổ về đây vẫn không hề có dấu hiệu giảm. Theo thống kê chính thức từ Vinaphone, tính đến chiều hôm qua 25/3, con số đặt mua IPhone thông qua website là hơn 70.000 người, còn Viettel thì cho biết số khách hàng đặt mua IPhone qua mạng của công ty là khoảng 50.000 người. Tuy nhiên, phát biểu với báo chí, lãnh đạo cả hai nhà mạng này đều nhấn mạnh, chỉ cần khoảng 50% số người đăng ký có nhu cầu mua thực sự và có đến mua tại các điểm giao dịch đã là một thành công. Thống kê nhanh của Viettel lúc 10h, hãng đã bán được trên 100 chiếc; thực tế có thể còn cao hơn bởi số liệu này chưa bao quát hết 28 điểm bán. Còn VinaPhone đến 10h đã bán được 200 chiếc đầu tiên. Như vậy, tại thị trường Việt Nam hiện chỉ còn MobiFone là nhà phân phối duy nhất chưa công bố giá bán cũng như thời điểm phân phối chính thức điện thoại IPhone.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhteso/thitruong/31799/