Chen chân 'săn' khẩu trang đặc chủng phòng virus Corona

Trong ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại nhiều nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, từ sớm đã có hàng dài người chen chân tìm mua khẩu trang. Dân buôn gom hàng trăm hộp/đơn hàng, nhiều địa chỉ bán lẻ không còn hàng để bán từ vài ngày nay.

Chen lấn đợi mua khẩu trang y tế

Chen lấn đợi mua khẩu trang y tế

Tại chợ thuốc Hapu (Thanh Xuân, Hà Nội), trong buổi sáng nay (30/1), nhiều quầy hàng quá tải vì dân buôn tới gom khẩu trang. Do khan hàng, nhiều người chấp nhận lấy buôn giá tăng gấp 2-3 lần ngày thường nhưng vẫn không có để mua

Theo tìm hiểu, giá bán buôn khẩu trang y tế hôm nay thậm chí còn cao hơn giá lẻ thời điểm trước dịch. Để có khẩu trang bán trong ngày đầu làm việc, nhiều chủ hàng phải tìm cách liên hệ trước với nhà cung cấp. Do ảnh hưởng từ đợt nghỉ Tết, các cơ sở sản xuất không cung ứng kịp, lượng hàng dự trữ cạn kiệt nên giá buôn bị đẩy cao

Phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội), nơi tập trung nhiều nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, cũng diễn ra cảnh tượng tương tự

Các thùng khẩu trang liên tục được vận chuyển đến và đi. Những loại khẩu trang có van lọc khí, N95 cháy hàng

Không còn hàng bán lẻ, nhiều cửa hàng trên phố Phương Mai đành từ chối khách vì mối buôn đã đặt cọc lấy hết

Những nơi còn bán lẻ rao giá tới 100.000 đồng/ hộp khẩu trang y tế 4 lớp. Riêng khẩu trang y tế, đã có 3-4 loại khác nhau từ hàng chục cơ sở sản xuất. Loại mỏng, rẻ nhất cũng có giá 60.000 đồng/ hộp

Mức giá này cao gấp 2 lần dịp trước Tết. Người bán cho biết, nếu không mua ngay sợ mai khó còn hàng để mua, tại thời điểm này, giá chỉ tăng chứ không thể rẻ hơn

Khẩu trang N95, khẩu trang kèm van lọc khí, … giá 80.000 – 100.000 đồng/chiếc. Loại có van lọc khí của thương hiệu 3M, trước đó có giá chưa tới 20.000 đồng/chiếc, nay tăng gấp 3-4 lần

Một hộp khẩu trang của Mỹ, được quảng cáo “xịn” nhất hiện nay bán lẻ 100.000 đồng cái, 1,9 triệu đồng/hộp 20 cái. Phổ biến hơn là khẩu trang thương hiệu 3M, giá gần 2 triệu đồng/hộp 25 cái

Ngoài khẩu trang, các loại nước rửa tay tiện trùng cũng đột nhiên đắt khách. Từ 80.000 – 500.000/chai tùy kích cỡ, xuất xứ.

Một chủ cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế (Phương Mai, Hà Nội) cho biết, ngoài bán lẻ, bán buôn thì ngày này, nhiều cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, … cũng tìm tới cửa hàng đặt mua số lượng lớn

Không chỉ nhà thuốc, bất cứ địa điểm nào có bán khẩu trang ngày này cũng trở nên đông đúc hơn. Tại một cửa hàng bán đồ mẹ và bé (Xã Đàn, Hà Nội), ngay trong buổi sáng mở cửa, nhân viên liên tục phải treo thêm hàng mới. Ngoài khẩu trang cho người lớn, dòng sản phẩm trẻ em cũng đắt hàng không kém, giá từ 40.000 đồng/ chiếc

Việt Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/chen-chan-san-khau-trang-dac-chung-phong-virus-corona-1513859.tpo