Chèo thuyền đánh cá dưới đập thủy điện, 1 người tử vong

Hai anh em ruột đang chèo thuyền đánh cá phía dưới đập thủy điện thì thủy điện xả nước phát điện, khiến thuyền bị lật, một người tử vong.

Tối 23-5, ông Lương Văn Phan, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, địa phương này vừa có 2 người dân gặp nạn do thuyền bị lật khi thủy điện xả nước để phát điện, khiến 1 người bị tử vong. Nạn nhân là Vi Văn May (34 tuổi, ngụ xã Xá Lượng).

Trước đó, vào khoảng 14g chiều cùng ngày, anh May cùng em trai là anh Vi Văn Thân đang chèo thuyền đánh cá phía dưới, gần khu vực đập thủy điện Nậm Nơn (đóng ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) thì cùng lúc đó nhà máy thủy điện xả nước để phát điện.

Hiện trường thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương) - nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương) - nơi xảy ra vụ việc.

Nước chảy quá mạnh đã khiến thuyền của hai anh em anh May bị lật. Anh Thân bơi được vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích, báo Thanh niên đưa tin.

Liên quan đến sự việc, báo VTC News thông tin, nhận được tin báo, nhà máy thủy điện Nậm Nơn đóng cửa xả và cùng tổ chức tìm kiếm thi thể anh May.

Đến chiều tối 23-5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân tìm được thi thể anh Vi Văn May ở gần cửa xả nước thủy điện Nậm Nơn.

Được biết, anh May lập gia đình, có hai con. Hoàn cảnh gia đình anh May thuộc diện khó khăn.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cheo-thuyen-danh-ca-duoi-dap-thuy-dien-1-nguoi-tu-vong-149278.html