Chèo thuyền ra đập thủy lợi chơi, hai anh em ruột chết đuối thương tâm

Chèo thuyền ra đập thủy lợi chơi, hai anh em ruột ở Đắk Nông đã bị đuối nước thương tâm do thuyền bị lật.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/3, tại thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nạn nhân được xác định là hai anh em ruột tên Vi Văn Đại (SN 2002) và Vi Văn Minh (SN 2008), cùng trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn.

Nghe tiếng hô hoán, mọi người đã ứng cứu nhưng hai anh em đã tử vong (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu cho biết, vào thoảng thời gian trên, em Đại và Minh cùng 2 em nhỏ khác chèo thuyền ra đập ở thôn 4 chơi. Trong lúc đang chơi, không may thuyền bị lật úp. Do không biết bơi nên em Đại và Minh đã bị đuối nước, hai em nhỏ đi cùng biết bơi nên thoát chết.

Nghe tiếng hô hoán, người dân đã chạy đến ứng cứu, tìm kiếm nhưng khi tìm thấy thì hai em đã tử vong.

Hiện, thi thể hai em đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Video: Những chiêu tự vệ phái yếu nên biết

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/cheo-thuyen-ra-dap-thuy-loi-choi-hai-anh-em-ruot-chet-duoi-thuong-tam-d124605.html