Chèo thuyền vượt 10km nước lũ đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con

Do toàn xã bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn nên chính quyền xã Hương Giang (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng đưa sản phụ vượt 10km đường nước lũ đến bệnh viện sinh con.

Do toàn xã bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn nên chính quyền xã Hương Giang (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng đưa sản phụ vượt 10km đường nước lũ đến bệnh viện sinh con.

Trao đổi trên VietNamNet, ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn 3 ngày qua khiến toàn bộ địa bàn bị nước lũ cô lập, có hơn 350 nhà dân ngập nước, đường sá ngập nước nên đơn vị phải đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện bằng thuyền.

Theo đó, khoảng 10h sáng 5/9, sản phụ Lê Thị Ngân (28 tuổi, trú xóm 7) đau bụng, có dấu hiệu chuyển sinh.

Tuy nhiên, do địa bàn xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, cả xã bị nước lũ bao vây nên chính quyền xã Hương Giang đã huy động lực lượng, chèo thuyền đưa sản phụ vượt lũ đến bệnh viện sinh con.

Mưa lớn, nước lũ đã ngập nhà tại nhiều xã của huyện Hương Khê - Ảnh: NĐT

Mưa lớn, nước lũ đã ngập nhà tại nhiều xã của huyện Hương Khê - Ảnh: NĐT

"Tứ bề nước, phương tiện duy nhất để đi lại là thuyền. Nước lũ dâng cao, cộng mưa lớn nên đoạn đường 10km nước lũ đưa sản phụ đến bệnh viện vừa khó khăn lại vừa nguy hiểm. Rất may là sản phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, an toàn để sinh con”, Báo Người Đưa Tin dẫn lời ông Phan Đình Hùng nói.

Cũng theo báo Người Đưa Tin, ngoài Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hà Linh thì Hương Giang cũng là một trong những xã bị ngập sâu nhất của huyện Hương Khê.

Cũng tại huyện Hương Khê, sáng cùng ngày, chính quyền xã Lộc Yên đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện vượt lũ đưa hai phụ nữ chuyển sinh an toàn.

Theo báo Hà Tĩnh, nghe tin chị Trần Thị Dung và chị Trần Thị Hiền ở thôn Tân lập, xã Lộc Yên đang có dấu hiệu chuyển sinh, ngay lập tức, chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo lực lượng dân quân đưa thuyền đến tận nhà đưa 2 chị đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê làm thủ tục nhập viện.

Được biết, thôn Tân Lập, xã Lộc Yên hiện đang bị cô lập do nước lũ, có những nơi nước ngập từ 1-3m.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/cheo-thuyen-vuot-10km-nuoc-lu-dua-san-phu-den-benh-vien-sinh-con-a291680.html