Chester Bennington, Linkin Park và 6 ngôi sao nhạc rock từng qua đời vì tự sát

Cái chết của Chester Bennington - trưởng nhóm 'Linkin Park' - đã lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tâm lý bất ổn của đại đa số ca sĩ nhạc rock hiện nay.

Nick Drake

Sinh năm 1948, Nick Drake là ca sĩ, nhạc sĩ người Anh nổi tiếng với các ca khúc dựa trên đàn guitar. Khi còn sống, anh đã thất bại trong việc có được người nghe dù được giới chuyên môn đánh giá cao. Nick mắc chứng bệnh suy nhược ngay từ khi còn nhỏ. Chi tiết này đã được anh nhắc tới nhiều lần trong các tác phẩm của mình. Ngày 25.11.1974, anh qua đời vì sử dụng quá liềuamitriptyline,một chất chống suy nhược,khi chỉmới 26 tuổi.

Album Fruit Tree phát hành một năm sau khi Nick mất đã bất ngờ được công chúng đón nhận mạnh mẽ. Sang thập niên 80, phong cách biểu diễn của anh đãtrở thành niềm cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ nhưRobert Smith, David Sylvian và Peter Buck. Sức ảnh hưởng của Nick còn lan sang thập niên 90. Anh được xemlà hình mẫu của người nghệ sĩ "định mệnh lãng mạn"đối với báo chí và nền âm nhạc Anh. Bộ phim tài liệuA Stranger Among Us (1998) đã khai thác rất rõ cuộc đời đầy bi kịch của người nghệ sĩ đoản mệnh này.

Kurt Cobain

Với vai trò làtrưởng nhóm ban nhạc rock lừng danhNirvana, Kurt Cobain từng được mệnh danh là "biểu tượng" hay "người đại diện"của giới trẻ Mỹvào thập niên 80. Tuy nhiên,hệ quả từ sự nổi tiếng quá lớnlà anh đãlạm dụng chất ma túy và bị căng thẳng thần kinhtrong một khoảng thời gian dài.

Ngày 5.4.1994, Kurt Cobain đã tự kết liễu đời mình bằng một cây súng tại nhà riêng ở thành phốSeattle. Tuy nhiên, mãi đến 3 ngày sau thìthi thể của anh mới đượcmột nhân viên điện lực phát hiện trong lúc bảo trì hệ thống.Cảnh sát sau đócho biết đã tìm thấy ma túy trong máu của Kurt Cobain và kết luận đây là một vụ tự tử.

Ian Curtis

Sinh năm 1956,Ian Curtis là một ca sĩ, nhạc sĩ người Anh. Anh nổi tiếng với vai trò giọng hátchính và chuyên sáng tác cho ban nhạc punk-rockJoy Division. Hai album Unknown Pleasure (1979) và Closer (1980) của nhóm đã nhận được sự tán dương mạnh mẽ từ nhiều tạp chí uy tín như Rolling Stone, NME, Q, Mojo.

Vốn bị động kinh và trầm cảm kéo dài, Ian Curtis đã tự tử vào ngày 18.5.1980 ngay trước khi diễn ra chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của Joy Division và ngày ra mắt album thứ 2. Cái chết của anh đã dẫn đến sự tan rã của nhóm và hình thành nên nhóm mới có tên New Order.

Ian Curtis được nhiều người biết đến thông qua giọng hát trầm, phong cách nhảy đặc trưng và các bài hátchứa đầy những hình ảnh về sự hoang vu, trống rỗng và xa lánh.

Chris Cornell

Ngày 18.5.2017, thithể củatrưởng nhóm nhạc rock Soundgarden Chris Cornell đã được tìm thấy trongphòng của mộtkhách sạn ở thành phốDetroit sau một buổi biểu diễn như thường lệ. Theo thông tin từ phía Văn phòng Điều tra Y khoa của quận Wayne, nam ca sĩ 52 tuổi này đã tự sát.

Chris Cornell vốnmắcchứng bệnhtrầm cảm ngay từ khi còn bé. Vào độ tuổi thiếu niên, tình trạng của anh đặc biệt trở nên nghiêm trọng đến nổi không thể ra khỏi nhà. Chris Cornell từng chia sẻ rằng chính âm nhạclà thứ đã giúp anh thoát ra khỏi ngục tù của chính bản thân mình.

Michael Hutchence

Với 50 triệu bản thu âm đượcbán ra trên toàn thế giới, INXS là một trong những nhóm nhạc rock Úc thành công nhất trong lịch sử. Giọng hát chính kiêm thành viên sáng lập của nhóm là Michael Hutchence từng chiến thắng giải BRIT Awards của Anh cho hạng mục "Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất" vào năm 1991. Đời sống riêng tư của anh thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía truyền thông do những mối quan hệ tình cảm với các nữ diễn viên và siêu mẫu nổi tiếng.

Rạng sáng22.11.1997, Michael Hutchence được tìm thấy đã chết trong một căn phòng khách sạn ở thành phố Sydney. Tờ New South Wales Coroner khi ấy đã đưa tin rằng đây là hành vi tự sát. Năm 2000, bạn gáicủa anh là Paula Yates Yates cũng qua đời vì sử dụng ma túyquá liều. Con gái của cặp đôi là Heavenly Hiraani Tiger Lily hiện đang sống với chồng cũ của Paula.

Elliott Smith

Sinh năm 1969, Elliott Smith là một ca sĩ đa tài với khả năng sử dụng thành thục đàn guitar, piano, clarinet, drum và harmonica. Sau vài năm chơi trong nhóm Heatmiser, anh bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 1994. Elliot Smith đặc biệt nổi tiếng thông qua ca khúc Miss Misery đã giành giải Oscar cho hạng mục "Ca khúc trong phim hay nhất" trong phim Good Will Hunting (1996).

Chủ đề ma túy, rượu, trầm cảmvà lạc lối thường xuyên xuất hiện trong các tác phẩm của Elliott Smith. Năm 2003, anh qua đời tại thành phố Los Angeles với 2 nhát dao trên ngực. Kết quả khám nghiệm tử thi đãcho thấy đây là một vụ tự sát dù có dấu vân tay của vợ anh trên cán dao. Cô cho biết là mình đã rút dao ra khỏi người chồng trong lúc bối rối.

Chester Bennington

Có lẽ sau Kurt Cobain, Chester Bennington là ngôi sao nhạc rock nổi tiếng nhất đã qua đời vì tự sát. Thi thể của anh được tìm thấy tại nhà riêngở thành phố Los Angeles vào sáng 20.7 (giờ địa phương). Nam ca sĩ 41 tuổitừng chia sẻ rằng anh từng bị lạm dụng tình dục trong một khoảng thời gian dài ngay khi còn nhỏ. Cộng thêm việc lyhôn của cha mẹ, anh thường xuyên bị trầm cảm dẫn đến hành vi lạm dụng chất kích thích và rượu mạnh.

Trùng hợp, Chester Bennington đã treo cổ tự sát vào đúngsinh nhật củabạn thân Chris Cornell, người cũng thực hiện hành vi tương tự vào tháng 5 năm nay.

Chester Bennington từng kết hôn 2 lần và có 6 người con.Bên cạnh vai trò hát chính của nhóm Linkin Park, anh còn sáng lập một nhóm nhạc riêng mang tên Dead by Sunshine. Tính đến hiện tại, Linkin Park đã bán được 70 triệu album trên toàn thế giới và sở hữu 2 giải Grammy danh giá.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/am-nhac-c-126/7-ngoi-sao-nhac-rock-tung-qua-doi-vi-tu-sat-67634.html