Chết bất thường sau tiêm thuốc

Sáng 11-10, CAH Vân Canh (Bình Định) cho hay đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 6 tháng tuổi, con anh Đinh Văn Trị (1995, trú xã Canh Liên, H. Vân Canh).

Sáng 11-10, CAH Vân Canh (Bình Định) cho hay đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái 6 tháng tuổi, con anh Đinh Văn Trị (1995, trú xã Canh Liên, H. Vân Canh). Theo anh Trị, do thấy con gái bị ốm nên sáng 8-10, anh chở con đến nhà bác sĩ Trần Văn Lụi (1972, trú TT Vân Canh , H. Vân Canh) để khám và được bác sĩ Lụi tiêm một mũi thuốc cho cháu bé. Sau khi tiêm, gia đình chở cháu về nhà, đến 19 giờ cùng ngày, cháu có biểu hiện mệt mỏi nên anh Trị chở con trở lại nhà bác sĩ Lụi thì cháu bé tử vong.

Q.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_196633_chet-bat-thuong-sau-tiem-thuoc.aspx