Chết cười quả tóc dựng ngược của em bé vừa cuốn lô vừa ngậm ti giả

Dù tỏ ra bình tĩnh và ngầu khi cuốn lô nhưng khi nhìn đến thành quả thì em bé đã chẳng thể nào tươi cười nổi.

"Đừng nghĩ rằng con chưa biết nói thì làm gì con cũng được nhé", chắc nếu thốt được nên lời em bé dưới đây sẽ tuyên bố như vậy.

Khi nhà có người học làm đầu nhưng thiếu mẫu thì tình cảnh sẽ như thế này đây. Một em bé đã bị ai đó cuốn lô trên đầu. Hình ảnh bé con ngoan ngoãn, mặc bộ đồ kín mít cả hai tay, miệng ngậm ti giả, tóc cuốn lô khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Em bé này khoảng vài tháng tuổi, mặt mũi bần thần nhìn người lớn bày trò trên mái đầu.

Sau đó, mặt bé méo xệch ngay sau khi nhận thành quả. Tóc tai dựng ngược hết lên trông chẳng khác gì

nhân vật truyện tranh Songoku khi chưa lớn lên.

Bé bặm miệng lại, cau có như một nói rằng chẳng có gì vui ở trò đùa này đâu, để yên cho bé hiền lành không lại khóc thét lên bây giờ. Bức hình cuối, em bé cam chịu với mái tóc dựng ngược trông đáng yêu hết sức.

Mặt mũi méo xệch vì tóc chẳng ra làm sao cả.

Mặt mũi méo xệch vì tóc chẳng ra làm sao cả.

Thôi thì đành cam chịu vậy.

Những tấm hình này đã khiến nhiều người thấy thích thú. Hầu hết ai cũng khen ngợi em bé quá dễ thương, chỉ muốn bẹo má.

"Cưng quá đi mất, nhìn mặt nó méo xệch mếu máo mà thương ơi là thương. Đúng là có con nhỏ tuy mệt nhưng nhìn vài bức hình thế này là đã thấy thoải mái yêu thương rồi", một dân mạng xuýt xoa.

Chuyện các em bé bị bố mẹ bày trò trêu chọc mà không thể bày tỏ cảm xúc đã được đăng tải nhiều trên mạng xã hội . Hãy cùng xem qua vài trường hợp như thế.

Tóc chỉ có chừng này nhân vẫn bị mẹ trêu chọc làm điệu.

Đây là bé trai bị đội tóc giả vào để chụp hình đấy.

Chỉ cần mái tóc khác là các bé trông đã quá khác rồi nè.

Theo thegioitre

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/chet-cuoi-qua-toc-dung-nguoc-cua-em-be-vua-cuon-lo-vua-ngam-ti-gia-3964274-l.html