Chết cười với biệt danh CDM đặt cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Với từng tính cách và đặc điểm riêng, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mỗi người sẽ có một biệt danh khác nhau.

Trọng Hoàng được đồng đội đặt biệt danh Hoàng "bò", "người không phổi". Độ phủ sóng ngày càng lớn của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giúp biệt danh Hoàng "bò" đến gần hơn với người hâm mộ.

Trọng Hoàng được đồng đội đặt biệt danh Hoàng "bò", "người không phổi". Độ phủ sóng ngày càng lớn của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giúp biệt danh Hoàng "bò" đến gần hơn với người hâm mộ.

Biệt danh "hoàng tử Ả Rập" gắn với Đức Huy từ khi nam cầu thủ để râu rậm trong thời gian VCK U23 châu Á diễn hồi đầu năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.

Mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nga, thủ thành Đặng Văn Lâm được biết tới nhiều nhất với biệt danh "Lâm Tây" hay "gấu Nga".

Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Công Phượng thu hút sự chú ý với mái tóc xoăn nổi bật. Không chỉ trở thành đề tài chế ảnh của dân mạng, Công Phượng còn được fan "khuyến mại" thêm một số nickname hài hước như "Phượng mỳ tôm", "Phượng súp lơ" hay "bà thím".

Công Phượng tự nhận mình có nickname "Phượng núi" vì khi chơi game, anh đi rừng rất kém. Còn trong mắt fan, nam tiền đạo có biệt danh là "công chúa".

Nickname Hải "con" của Quang Hải xuất phát từ vóc dáng thấp bé thuộc hàng nhất đội. Không có lợi thế về thể hình, song tiền vệ 21 tuổi sở hữu kỹ thuật chơi bóng tốt, được đánh giá là ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam hiện tại. Ngoài biệt danh Hải "con", Quang Hải còn được fan gọi vui là "Messi Đông Anh".

Lương Xuân Trường từng trả lời phỏng vấn và bày tỏ sự thích thú khi được ăn bữa cơm có tôm trong những ngày tập luyện cùng đội tuyển. Đội phó tuyển Việt Nam khi ấy đã phát âm từ "tôm" thành "tồm".

Ở mảng chăm chút ngoại hình, trong đội tuyển Việt Nam có lẽ khó ai vượt được Nguyễn Phong Hồng Duy. Bên cạnh bán mỹ phẩm trên mạng, anh cũng thường xuyên đắp mặt nạ, chăm sóc da. Trên mạng xã hội, Hồng Duy đều tự nhận mình có nickname "Pinky".

Nếu Công Phượng là cầu thủ chịu khó thay đổi kiểu tóc nhất tuyển quốc gia thì bạn thân Văn Toàn là người hay nhuộm tóc nhất. Điều này khiến fan dành tặng anh chàng nickname "ông già đầu bạc". Vốn là fan K-pop, Văn Toàn cũng được đồng đội gọi vui là "Lee Toàn".

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sở hữu biệt danh thú vị là "thầy chíp". Theo một số fan của cầu thủ này, "chíp" là nickname đồng đội thường gọi anh từ lâu. Còn lý do Hùng Dũng được gọi là "thầy" vì anh từng "gây sốt" trên mạng xã hội với clip dạy tiếng Việt cho 2 đồng đội người nước ngoài Moses Oloya và Ganiyu Bolayi Oseni tại CLB Hà Nội.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chet-cuoi-voi-biet-danh-cdm-dat-cho-cac-cau-thu-doi-tuyen-viet-nam-1177066.html