Chết cười với phiên bản chế của những tác phẩm hội họa nổi tiếng

Bộ ảnh động hài hước dưới đây sẽ giúp bạn có thể hình dung được việc sẽ xảy ra, nếu các nhân vật trong những tác phẩm hội họa nổi tiếng thời kỳ phục hưng có thể 'sống' và sinh hoạt như những công dân của thế kỷ 21!

Kajetan Obarski là một họa sĩ người Ba Lan. Ngoài công việc vẽ tranh, anh chàng này còn thực hiện việc sáng tác nghệ thuật bằng máy tính. Hiện tại, Kajetan Obarski đang là chủ nhân của một tài khoản Facebook với 77 ngàn lượt theo dõi. Điều khiến anh trở nên nổi tiếng như vậy chính là nhờ những bức ảnh động hài hước, được chế từ các tác phẩm hội họa nổi tiếng.

Thì ra tư thế nằm khó hiểu của vị thiên thần này là để thưởng thức món bắp rang bơ.

Đang hay thì mất mạng! Ai mà chả cau có.

Thì ra đây là cách các danh họa tạo ra tác phẩm để đời của mình.

Đối với một vị thần, các hành tinh chỉ như những viên Bida mà thôi!

Một cuộc nhảy dù…đẫm máu.

Bức chân dung tự họa nổi tiếng của Van Gogh cũng được chế lại hết sức vui nhộn.

Đừng đùa với lửa!

Khi những nhân vật trong tranh cũng có Instagram.

Theo Dân Trí

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chet-cuoi-voi-phien-ban-che-cua-nhung-tac-pham-hoi-hoa-noi-tieng-212854.htm