Chết đứng vì 1.400 cây hoa ly bán Tết bị kẻ gian nhổ sạch trơn

Chủ tịch UBND xã Nghi Long Nguyễn Đình Dũng sáng nay cho biết, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang điều tra vụ mất trộm hoa ly ở xã này.

Sáng 12/1, anh Trần Quốc Tuấn và anh Nguyễn Tứ Mỹ (cùng trú tại xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Long) phát hiện nhiều luống hoa ly trồng trong nhà lưới của gia đình bị nhổ sạch.

Vườn hoa ly của gia đình anh Tuấn bị kẻ gian nhổ trộm

Vườn hoa ly của gia đình anh Tuấn bị kẻ gian nhổ trộm

Hơn 1.400 cây hoa ly sắp đến ngày thu hoạch bị nhổ trộm, trong đó, vườn của anh Tuấn bị nhổ gần 1.000 cây. Với giá bán sỉ tại ruộng khoảng 35.000 đồng/cây, ước tính gia đình thiệt hại gần 50 triệu đồng.

“Đây không phải là vụ phá hoại mà là kẻ xấu lẻn vào trộm hoa để bán. Số cây hoa bị nhổ trộm đều sắp nở”, ông Dũng nói.

Vụ hoa cuối năm, người dân xã Nghi Long trồng hơn 1ha hoa ly và hoa cúc. Những ngày cận Tết, người dân cùng chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra, đề phòng trộm cắp.

Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chet-dung-vi-1-400-goc-hoa-ly-ban-tet-bi-ke-gian-nho-sach-tron-608891.html