Chết hụt vì chuyện... nhầm dép

15 giờ 30 ngày 19-2, CAQ Hải Châu tiếp tin báo tại nhà số 40-Hoàng Tích Trí, P. Thuận Phước xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng khiến 2 người bị thương nặng, trong đó 1 người tiên lượng xấu, nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, CAQ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng liên can là Nguyễn Trường Sơn (1977, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Trường Sơn đâm trọng thương hai người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

Trước đó, Sơn đến nhà người quen chơi, khi ra về có mang nhầm dép của một người tên Cườm (chưa rõ lai lịch). Mặc dù không liên quan tới mình nhưng đến 12 giờ ngày 19-2, Phạm Hữu Nhân (1981, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) biết chuyện nên “nổi chướng” gọi điện thoại chửi bới Sơn. Bực tức, Sơn phóng xe máy đến nhà Nhân gây chuyện nhưng lúc đó không có Nhân ở nhà. Đến 14 giờ cùng ngày, Nhân chạy xe máy BKS 43C1-54285 chở Nguyễn Đức Huy (1982, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) đến tìm Sơn để “nói chuyện”. Lúc này, Sơn ngồi chơi trong nhà với con trai thì Huy lăm lăm 2 con dao trên tay hùng hổ xông vào nhà, đi theo phía sau là Nhân. Thấy vậy, Sơn liền chộp lấy con dao để trên bàn xông ra đôi co với Nhân và Huy. Trong lúc cự cãi, Sơn đâm một nhát vào bụng của Huy rồi tiếp tục hướng đến Nhân. Thấy Huy đã ôm bụng còn Sơn thì quá hung hăng nên Nhân nhanh chóng bỏ chạy thoát thân. Đuổi nhau một đoạn thì Nhân đuối sức, vừa quay lại đã bị Sơn đâm trúng nách trái ngã quỵ. Linh cảm họa sát thân đang tới gần, Nhân dùng hết sức bình sinh vùng dậy chạy thoát thân. Sau đó Sơn quay về nhà thì thấy Huy bị thương, máu chảy lênh láng nên Sơn bảo con trai chở nạn nhân đi bệnh viện và khóa cửa nhà bỏ đi.

Về phần các nạn nhân, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Đức Huy đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện. Còn Phạm Hữu Nhân trúng một nhát dao của Sơn bị rách nách trái 3cm cũng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, tình hình sức khỏe đã ổn định.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu phối hợp với CAP Thuận Phước triển khai toàn bộ lực lượng truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 20 giờ 15 cùng ngày, lực lượng CA phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trường Sơn đang lẩn trốn tại căn nhà hoang ở chân cầu Thuận Phước. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận là người gây ra vụ việc và có sử dụng ma túy đá trước đó. Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 dao tự chế, 1 cây rựa. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

M.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_202462_chet-hut-vi-chuyen-nham-dep.aspx