Chết lặng dàn vũ khí cổ lỗ của phiến quân trên chiến trường Syria

Trên chiến trường Syria, người ta có thể tìm thấy những thứ vũ khí hiện đại như tên lửa chống tăng TOW nhưng cũng có thể bắt gặp những khẩu pháo có từ Thế chiến thứ 2.

Theo đó ngay cả các loại vũ khí của phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 cũng được phiến quân IS hay các nhóm khủng bố sử dụng rộng rãi trên chiến trường Syria. Trong ảnh là một khẩu súng máy MG-42 trong tay phiến quân IS - cơn ác mộng của bộ binh Đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Thậm chí khẩu STG-44 - được mệnh danh súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới được Đức sản xuất vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng có mặt. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Xạ thủ súng máy của phiến quân IS với khẩu MG-42 đang chiến đấu trên chiến trường Trung Đông. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Khẩu súng trường thành công nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, khẩu M1 Garand do Mỹ sản xuất cũng được khủng bố IS sử dụng trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Thậm chí súng trường lên đạn bằng tay loại Mosin Nagat của Liên Xô cũng được phiến quân IS sử dụng. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Tiểu liên của Liên Xô cũng xuất hiện trên chiến trường này. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Pháo kéo leFH 18M được Pháp sản xuất và sử dụng từ trước chiến tranh Thế giới thứ hai cũng góp mặt trên chiến trường này. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Nhiều người tỏ ra hoài nghi về việc làm sao lực lượng "hậu cần" của phiến quân IS có thể lo được đủ đạn dược cho hàng trăm loại vũ khí khác nhau không đồng nhất này của IS. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Pháo phòng không loại 61-K được Liên Xô sản xuất từ những năm 1950 của thế kỷ trước tới nay vẫn được phiến quân IS sử dụng để đối đầu với lực lượng Không quân của quân chính phủ Syria. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Một nhóm phiến quân IS với quân phục và vũ khí không đồng nhất. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Súng trường MAS-36 được quân đội Pháp sử dụng từ trước Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay vẫn "chạy tốt" trong tay lực lượng IS. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Lại là súng trường tấn công STG-44. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Chữ trên những hộp đạn 7,92mm này ghi rõ, sản xuất năm 1945, đóng gói lại năm 1955. Sau 60 năm nằm kho, những viên đạn từ thời Đức quốc xã này lại được mang ra sử dụng tiếp. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Tất nhiên là nếu STG-44 xuất hiện thì MP-40 chắc chắn cũng có mặt. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Số lô và năm sản xuất trên khẩu MP-40 ghi rõ nó đã ra lò từ năm 1940. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Tiểu liên PPSh do Liên Xô chế tạo tham chiến tại Syria. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Thậm chí còn có phiên bản PPSh được độ thêm hệ thống kính ngắm. Nguồn ảnh: Wwiiafter.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh Không quân Nga không kích khủng bố IS.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/chet-lang-dan-vu-khi-co-lo-cua-phien-quan-tren-chien-truong-syria-1114519.html