Chết ngạt vì để quên đá khô trong xe hơi

Đá khô dùng để giữ lạnh bị để quên trong xe của nhân viên bán kem gây rò rỉ khí và ngạt thở.

Đá khô nên để ở môi trường thoáng khí để tránh gây ngạt - Ảnh chụp màn hình Fox News

Đài Fox News ngày 1.8 đưa tin một phụ nữ thiệt mạng và một người khác nguy kịch sau khi đá khô để trong xe hơi phát ra khí độc.

Vụ việc xảy ra tại hạt Pierce (bang Washington, Mỹ). Chiếc xe thuộc sở hữu của một nhân viên bán kem không nêu tên, bên trong có để 4 viên đá khô từ ngày 27.7.

Sau đó, vợ của nhân viên viên này mượn xe để chở mẹ về nhà và đá khô bị rò rỉ hơi. Đá khô, hay còn gọi là đá khói, thực chất là CO2 dạng rắn và thường được dùng để giữ lạnh.

Người chồng sau đó gọi cấp cứu khi phát hiện cả 2 người bất tỉnh trong xe đậu ven đường gần nhà. Theo điều tra viên Ed Troyer, người mẹ 77 tuổi thiệt mạng vì thiếu dưỡng khí, trong khi người phụ nữ còn lại rơi vào tình trạng nguy kịch.

“Đá khô căn bản không gây nguy hiểm đến tính mạng, trừ khi có nhiều tình huống trùng hợp xảy ra”, ông Troyer nói, ám chỉ việc hộp đá khô bị rò rỉ, để trong xe và hệ thống điều hòa xe không đặt ở chế độ lấy gió ngoài.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/chet-ngat-vi-de-quen-da-kho-trong-xe-hoi-988955.html