'Chết' vì cái miệng

Atletico Madrid chọn lối chơi phản công trên sân Nou Camp bởi thừa hiểu sức mạnh cặp tấn công Lionel Messi- Luis Suarez của chủ nhà Barcelona khi tiền đạo Diego Costa kịp bình phục chấn thương để có mặt ngay từ đầu. Atletico Madrid lùi đội hình, tranh chấp bóng ngang ngửa với chủ nhà dù cơ hội nguy hiểm không xuất hiện.

Atletico Madrid chọn lối chơi phản công trên sân Nou Camp bởi thừa hiểu sức mạnh cặp tấn công Lionel Messi- Luis Suarez của chủ nhà Barcelona khi tiền đạo Diego Costa kịp bình phục chấn thương để có mặt ngay từ đầu. Atletico Madrid lùi đội hình, tranh chấp bóng ngang ngửa với chủ nhà dù cơ hội nguy hiểm không xuất hiện.

Ngược lại, Messi và Suarez hơi lùi sâu một chút nhằm tạo ra bất ngờ cho hàng thủ Atletico Madrid. Messi chuyền bóng để hậu vệ cánh Jordi Alba phá sập bẫy việt vị thoát xuống nhưng tiếc là cú ra chân cuối cùng đánh bại được thủ môn Oblak lại bật cột dọc ra ngoài. Coutinho mạnh dạn đột phá ngay sát vạch vôi 16m50 trước khi tung ra pha dứt điểm sệt buộc Oblak phải cứu nguy.

Costa chưa có tình huống nào đe dọa thủ môn Stegen của Barcelona thì chính cựu tiền đạo Chelsea làm khó đội nhà. Thay cho thái độ biết lỗi sau khi va chạm với một cầu thủ Barcelona, Costa đã có những lời lẽ xúc phạm trọng tài Jesus Gil Manzaro khi bị nhắc nhở. Ông trọng tài Manzaro không ngần ngại rút ngay thẻ đỏ cho Costa nhưng tiền đạo này vẫn không hạ nhiệt. Trung vệ Pipue của Barcelona choàng vai và bóp miệng thì Costa mới chịu rời sân.

Atletico Madrid thực sự mạnh mẽ ở hàng thủ chỉ với 19 bàn thua trước trận đấu này tiếp tục thể hiện sự vững chắc với bộ đôi trung vệ Godin- Gimenez cùng thủ môn Oblak. Thủ môn người Slovenia đã cứu thua 9 lần trước sức ép liên tục của Barcelona. Mỗi lần Messi có bóng thì ít nhất 2 cầu thủ Atletico Madrid nhập vào. Chiến thuật phòng ngự này của HLV Simeone khá hiệu quả cho tới phút 85 và như là giải pháp được HLV Ole Gunnar Solskjaer của Manchester United ngồi trên khán đài suy nghĩ cho trận đấu với Barcelona vào thứ 5 tới ở Champions League.

Tuy nhiên, cách phòng ngự bị động đó của Atletico Madrid khiến Godin và Gimenez đuối sức trong những phút cuối trận trong hoàn cảnh phải chơi thiếu người hơn 1 tiếng đồng hồ. Suarez ra chân rất nhanh từ ngoài vòng cấm, đưa bóng uốn cong ra khỏi tầm với của Oblak ở phút 85 mở tỷ số trận đấu. Suarez quá vui với pha phá vỡ thế bế tắc đã cởi áo ăn mừng nên nhận thẻ vàng và đủ số thẻ phải nghỉ trận đấu kế tiếp. Một phút sau, đường chuyền từ Rakitic đưa Messi lọt vào vòng cấm. Cả Godin và Gimenez bám chặt Messi nhưng động tác kết thúc đánh lừa cả hai và cả thủ môn Oblak. Messi không dứt điểm vào góc xa mà ngoặt bóng vào góc gần trong sự ngỡ ngàng ấn định tỷ số 2-0.

Barcelona dẫn Atletico Madrid 11 điểm khi La Liga còn 7 vòng đấu nữa. Người hâm mộ xứ Catalan đã hô vang "vô địch" sau bàn thắng của Messi. Tiền đạo Argentina dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 33 bàn thắng, trung bình 72 phút/bàn. Messi gần như chắc chắn có danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ ba liên tiếp. Trận đấu này còn đánh dấu cột mốc khác cho Messi là cầu thủ đầu tiên có 335 trận thắng La Liga, hơn Iker Casillas 1 trận.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_204508_-chet-vi-cai-mieng.aspx