Chevron mở rộng đầu tư ở Iraq trong bối cảnh khủng hoảng

Chevron đang trong quá trình đàm phán với chính phủ Iraq để đầu tư vào một trong những mỏ dầu lớn ở miền nam nước này - Nassiriya, trữ lượng ước tính 4,4 tỷ thùng dầu.

Đối với Chevron, đầu tư vài trăm triệu USD không phải là thương vụ lớn, nhưng vào thời điểm toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới cắt giảm Capex mạnh mẽ, bản thân Chevron cắt giảm 20% - 4 tỷ USD và sa thải 15% nhân sự, đã đánh dấu bước tham gia trở lại vào ngành năng lượng Iraq sau nhiều năm đình chỉ do bất ổn.

Nếu tiến trình đàm phán thuận lợi, thương vụ sẽ được công bố trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đến Mỹ trong tuần này. Giới chuyên gia nhận định, mỏ Nassiriya không dễ khai thác, đòi hỏi công nghệ phức tạp chỉ các công ty dầu khí tầm cỡ như Chevron có thể cung cấp. Ngoài Chevron, ExxonMobil cũng tái khởi động đàm phán về giai đoạn tiếp theo của dự án dầu Tây Qurna 2, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/chevron-mo-rong-dau-tu-o-iraq-trong-boi-canh-khung-hoang-576472.html