Chỉ 1 ánh nhìn cũng thành nguồn cơn gây ra án mạng

Chỉ vì chuyện nhìn nhau dẫn đến mâu thuẫn nhỏ nhặt, nam thanh niên dùng dao sát hại nạn nhân.

Ngày 21-11, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngà (24 tuổi, tức Kiệt lang thang, ngụ thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 5-8, Ngà đi bộ đến nhà một người quen ở cùng thị trấn ngồi chơi.

Lê Văn Ngà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PĐ

Lê Văn Ngà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PĐ

Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Lục (24 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) chạy xe mô tô đến. Thấy Ngà nhìn mình, Lục nói “mày nhìn gì”. Ngà đáp “tao có mắt tao nhìn”. Sau đó, cả hai chửi nhau rồi Lục xuống xe ngồi trước nhà.

Ngà cầm một con dao đến chỗ anh Lục hỏi “nãy giờ mày chửi ai vậy". Thấy Ngà vừa hỏi vừa cầm dao đưa lên, anh Lục đứng dậy chụp tay cầm dao của Ngà nhưng không kịp, bị Ngà đâm một nhát trúng ngực trái.

Anh Lục quay người bỏ chạy nhưng bị Ngà tấn công tiếp một nhát nữa trúng vai phải. Lúc này, mọi người chạy lại can ngăn. Ngà bỏ trốn đến nhà người quen ở TP Phan Thiết.

Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phan Thiết rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Tại tòa, bị cáo Ngà nhận lỗi, ăn năn hối cải và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt mà bị cáo có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm, đâm liên tiếp hai nhát vào cơ thể bị hại. Trong đó, vết thương vùng ngực trái gây thủng phổi dẫn đến tử vong, thể hiện tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội nên phải xử lý nghiêm.

Đại diện VKSND tỉnh Bình Thuận cho rằng quá trình điều tra, Ngà thành khẩn khai báo nên đề nghị HĐXX khi quyết định hình phạt xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 16-18 năm tù.

HĐXX đã tuyên phạt cao hơn mức án của đại diện VKS đề nghị và buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng.

PN

Nguồn PLO: https://plo.vn/chi-1-anh-nhin-cung-thanh-nguon-con-gay-ra-an-mang-post708846.html