'Chi 159 triệu euro, MU vẫn kém xa Man City'

Ở Anh bây giờ, MU không còn nằm trong nhóm những đội bóng mạnh nhất, bởi Man City và Liverpool đã bỏ 'Quỷ đỏ' Manchester khoảng cách rất xa.

Trả lời Zing.vn, nhà báo Nicolas Atkin, từng nhiều năm làm việc cho ESPN UK, nhận định: “Tôi không nghĩ MU đã chiêu mộ đủ cầu thủ trong mùa hè này. Nếu muốn cạnh tranh cho danh hiệu Premier League, họ cần đầu tư mạnh hơn để thu hẹp khoảng cách với Man City hay Liverpool”.

Cây viết người Anh cho rằng việc chỉ chiêu mộ 3 cái tên gồm Daniel James, Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka là không đủ để “Quỷ đỏ” cạnh tranh chức vô địch Premier League. "Chi 159 triệu euro, MU vẫn còn kém xa Man City và Liverpool", ông Atkin, đang viết cho SCMP, chia sẻ.

Harry Maguire là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ MU. Ảnh: Getty Images.

Harry Maguire là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ MU. Ảnh: Getty Images.

"Chênh lệch đội hình giữa MU và Man City vẫn còn khá lớn"

- Hơn 150 triệu euro đã được MU chi ra cho việc tăng cường lực lượng. Trong chuyến du đấu hè, "Quỷ đỏ" cũng chạy đà tốt, vậy điều đó có giúp thầy trò Solskjaer trở lại cạnh tranh ngôi vương?

- Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka sẽ cải thiện hàng thủ của đội bóng, trong khi Daniel James đầy tiềm năng. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đội hình giữa MU và 2 đội bóng nói trên còn khá lớn.

HLV Solskjaer từng hứa sẽ có những kế hoạch tàn nhẫn vào mùa hè để giúp đội nhà san lấp khoảng cách với Man City và Liverpool, nhưng ông ấy không thể thực hiện được điều đó. Vẫn còn quá nhiều cầu thủ không xứng đáng được ở lại CLB như Marcos Rojo, Phil Jones, Alexis Sanchez.

Mức lương trên trời khiến họ không tìm được CLB nào mới để đi. Và đây không phải lỗi của Solskjaer, trách nhiệm thuộc về Phó Chủ tịch Ed Woodward.

- Tuy nhiên, MU đã bất bại trong chuyến du đấu hè. Vậy ông nghĩ thế nào về điều này?

- Toàn thắng cả 6 trận trước thềm mùa giải mới không nói lên điều gì. Dưới thời Louis van Gaal, MU cũng có khởi đầu ấn tượng như vậy. Người ta chỉ có thể nhận xét về "Quỷ đỏ" sau trận gặp Chelsea. Một chiến thắng trên sân Old Trafford sẽ trở thành bản tuyên ngôn đanh thép gửi đến người hâm mộ và cả những CLB khác.

- Có vẻ như HLV Solskjaer muốn tập trung nhiều hơn cho hàng thủ, với 2 bản hợp đồng Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka. Maguire rất hay, nhưng vẫn còn kém Van Dijk, ông có nghĩ vậy không?

- Maguire không xuất sắc như Van Dijk, vậy ai mới là người giỏi nhất? Trung vệ người Hà Lan là cầu thủ phòng ngự hay nhất thế giới hiện tại. Maguire chưa vươn tới đẳng cấp đó, nhưng là một trong những trung vệ ấn tượng nhất Premier League. Cầu thủ của Leicester City còn có tố chất thủ lĩnh, đây là điều HLV Solskjaer rất cần.

Khả năng không chiến, chuyền và xử lý bóng bằng chân của Maguire là thứ mà không có trung vệ hiện tại nào của MU sánh bằng, nếu so với Chris Smalling, Phil Jones hay Marcos Rojo.

Hàng công MU sẽ phụ thuộc nhiều vào Martial và Rashford.

- Lukaku đã rời MU, và không có thêm tiền đạo nào cập bến sân Old Trafford, điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hàng công Man Utd?

- Sự thật là cậu ấy chưa bao giờ phù hợp với lối chơi của HLV Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy muốn một hàng công biến hóa, cơ động và giàu kỹ thuật. Trung phong người Bỉ quá cồng kềnh và chơi bóng đơn giản.

Khả năng chạm bóng bước một của Lukaku quá tệ và điều đó sẽ làm giảm tốc độ trong các pha phản công. Khả năng dứt điểm mùa vừa rồi của Lukaku cũng sa sút đi khá nhiều so với năm đầu tiên ở Old Trafford.

Theo tôi, HLV Solskjaer sẽ đặt niềm tin vào Anthony Martial và Marcus Rashford mùa này. Cả hai có thể đá ở cánh lẫn trung tâm. Ngoài ra, MU còn có Jesse Lingard, một mẫu tiền vệ có khả năng ghi bàn tốt, và cầu thủ trẻ Mason Greenwood.

Dù vậy, hỏa lực của MU vẫn kém so với Liverpool và Man City. 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh đang sở hữu những phương án tấn công tốt hơn họ. Man City và Liverpool đều sở hữu những chân sút có thể ghi hơn 20 bàn mỗi mùa. Với MU mùa này, chỉ cần Rashford và Martial đạt tới cột mốc 20 bàn là hay rồi.

MU vẫn sẽ vào top 4

- Dự đoán của ông về thứ hạng của MU mùa này?

- Tôi cho rằng Man United có thể cạnh tranh với Tottenham cho vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chelsea đã yếu đi nhiều khi mất Eden Hazard và David Luiz trong bối cảnh bị FIFA cấm mua cầu thủ mới.

Arsenal có vẻ mạnh hơn với Nicolas Pepe nhưng hàng thủ của họ vẫn không thật sự khiến người ta an tâm.

- Manchester United gặp Chelsea là trận cầu tâm điểm của vòng một Ngoại hạng Anh mùa 2019/20, ông nhận định thế nào về trận đấu này?

- MU có giai đoạn giao hữu chạy đà cho mùa giải mới khá tốt. Phong độ của họ ấn tượng hơn Chelsea. Tôi cho rằng nếu “Quỷ đỏ” bắt nhịp sớm với trận đấu và có bàn thắng từ những phút đầu tiên, Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đây mới là trận đầu tiên của Frank Lampard trên cương vị HLV tại Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ MU được đánh giá cao hơn Chelsea.

Lúc này, tôi nghĩ đội hình của MU không tệ như những gì cổ động viên hay nhiều người bi quan. "Quỷ đỏ" có chuỗi trận không tốt vào cuối mùa, nhưng chúng ta nên nhớ 15 trận đầu tiên của HLV Solskjaer vô cùng ấn tượng.

Nếu họ có thể tái lập thành tích như khi HLV Solskjaer mới tới, triển vọng của MU mùa này rất hứa hẹn.

Đội hình tối ưu của MU mùa này. Đồ họa: Minh Phúc.

- Có nhiều tin đồn về sự ra đi của Paul Pogba? Ông nghĩ thế nào về vấn đề này?

- Không có cửa nào để Pogba rời MU. Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã kết thúc, vì vậy MU không đời nào để tiền vệ người Pháp ra đi. Họ sẽ không thể kiếm người thay thế.

Tôi mong Pogba sẽ có mùa giải thành công với MU, bởi EURO 2020 sẽ diễn ra vào hè tới. Anh ấy cần ghi điểm với HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp. "Quỷ đỏ" nhiều khả năng đưa ra lời hứa hẹn với Pogba giống như từng làm với Cristiano Ronaldo vào năm 2008. Họ muốn anh ấy chơi thật tốt thêm một mùa và rồi sẽ để cầu thủ này đến Real Madrid.

- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chi-159-trieu-euro-mu-van-kem-xa-man-city-post977151.html