Chỉ 2 cầu thủ HAGL được gọi lên U22 Việt Nam

Trong 34 tuyển thủ được triệu tập lên U22 Việt Nam, chỉ có 2 cái tên tới từ HAGL là Dụng Quang Nho và Trần Bảo Toàn.

Trưa 5/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách U22 Việt Nam. Phần lớn trong số này góp mặt ở những đợt tập trung trước, được ông Park Hang-seo kiểm tra, đánh giá khá kỹ về trình độ.

Trên giấy tờ, đội dẫn đầu V.League HAGL chỉ góp 2 người là hậu vệ Quang Nho và tiền vệ Bảo Toàn. Tuy nhiên, Công an Nhân dân, đội có nhiều cầu thủ được mượn từ HAGL, đóng góp tới 4 cái tên, điển hình là Lê Minh Bình.

 Ông Park Hang-seo chủ yếu gọi những cầu thủ đã quen mặt lên U22 Việt Nam đợt này. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Park Hang-seo chủ yếu gọi những cầu thủ đã quen mặt lên U22 Việt Nam đợt này. Ảnh: Minh Chiến.

Những trụ cột của đội U22 như Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Huỳnh Công Đến (Đà Nẵng) đều có mặt. Họ cũng là những người đã gây ấn tượng mạnh trong 2 trận giao hữu với đàn anh tuyển quốc gia hồi năm ngoái.

U22 Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của ngôi sao trẻ Nguyễn Hai Long. Cầu thủ sinh năm 2000 chưa chơi một trận nào cho Quảng Ninh mùa này vì chấn thương nhưng vẫn được gọi. Ông Park đánh giá Hai Long vẫn là một trong số ít ngôi sao của U22 Việt Nam, năng lực đã được kiểm chứng tại V.League.

Trong 34 tuyển thủ U22 Việt Nam, 27 người tới từ V.League, 7 người khác tới từ hạng Nhất, không còn một cầu thủ nào tới từ hạng Nhì. Danh sách U22 lần này không có nhiều cái tên mới.

U22 Việt Nam sẽ đóng quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 11/5 đến 6/6. Do tập trung song song với tuyển Việt Nam nên trước mắt, trong giai đoạn từ 11/5 đến 16/5, U22 Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm Thể thao Viettel. Đội tuyển đang hướng tới vòng loại U23 châu Á vào tháng 10 và SEA Games vào tháng 11.

Danh sách U22 Việt Nam tập trung đợt 1/2021

Thủ môn (4): Y Êli Niê (Đắk Lắk), Trần Liêm Điều (Nam Định), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa) Hậu vệ (8): Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên (Công an Nhân dân), Đặng Văn Tới (CLB Hà Nội), Huỳnh Minh Đoàn (Đà Nẵng), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Nguyễn Xuân Kiên (Bình Định), Đoàn Anh Việt (Quảng Ninh), Cao Trần Hoàng Hùng (CLB Viettel)

Tiền vệ (15): Lê Minh Bình, Hà Văn Phương (Công an Nhân dân), Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (HAGL), Trần Văn Công (Hà Tĩnh), Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đình Sơn, Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Lý Trung Hiếu, Phạm Văn Luân (CLB Sài Gòn), Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh), Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel)

Tiền đạo (7): Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Lê Xuân Tú (CLB Hà Nội), Hồ Thanh Minh (Huế), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (CLB Sài Gòn), Huỳnh Công Đến (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Việt (SLNA)

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chi-2-cau-thu-hagl-duoc-goi-len-u22-viet-nam-post1211767.html