Chi 269 tỷ đồng mua quà tặng dân ở Hải Phòng: Phải tính toán tiết kiệm, hiệu quả

Bộ trường Mai Tiến Dũng cho rằng việc mua quà tặng người dân thuộc thẩm quyền của TP Hải Phòng, tuy nhiên cần chi đúng luật và tiết kiệm, hiệu quả.

Trả lời câu hỏi về việc Hải Phòng dự kiến chi 269 tỷ đồng mua quà là cờ Tổ quốc và ấm chén tặng người dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc tặng ấm chén ở TP Hải Phòng rất được dư luận quan tâm. Trong đó có ý kiến rất đồng tình, ủng hộ nên làm. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trong điều kiện hiện nay phải tính toán hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đây là vấn đề thẩm quyền của địa phương. Căn cứ theo luật pháp quy định thì thẩm quyền chi thuộc về Hải Phòng. Trên cơ sở Luật Ngân sách và những quy định khác thì cũng phải rà soát để sao cho việc chi tiết kiệm, hiệu quả.

"Trong điều kiện hiện nay, Hải Phòng cũng nên rà soát lại vừa làm sao chi đúng luật nhưng tính toán cho tiết kiệm, hiệu quả" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại buổi họp báo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại buổi họp báo.

Sáng 28/2, HĐND TP Hải Phòng khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng của Thành phố, trong đó có việc tặng quà các hộ gia đình đang sinh sống tại Thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2020).

Hình thức quà tặng bằng hiện vật, mỗi suất quà gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc. Trị giá mỗi suất quà không quá 500 nghìn đồng/suất/hộ. Kinh phí dự kiến 269 tỷ đồng.

Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5/2020 và hoàn thành trong tháng 6/2020. Riêng cờ Tổ quốc hoàn thành tặng trước 13/5/2020.

Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, việc tặng quà cho nhân dân thành phố là việc làm cần thiết, khả thi và có tác dụng tích cực đối với sự nghiệp phát triển thành phố.

Theo số liệu báo cáo đến 20/2, toàn thành phố có 644.324 hộ. Trong đó, số hộ đang sinh sống có hộ khẩu thường trú tại địa phương là 587.888 hộ; số hộ đang sinh sống không có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương là 37.666 hộ; số hộ đang sinh sống không có hộ khẩu thường trú và không đăng ký tạm trú tại địa phương là 18.770 hộ.

UBND thành phố Hải Phòng đề xuất, tặng quà những gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng, tính đến 31/3/2020.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/chi-269-ty-dong-mua-qua-tang-dan-o-hai-phong-phai-tinh-toan-tiet-kiem-hieu-qua-ar531162.html