Chỉ bắt điện nếu lắp điện thoại điện lực

Lưới điện đã kéo đến tận thôn nhưng nhiều gia đình phải thắp đèn dầu vì không mua điện thoại của điện lực.

Vì không chịu “mua kèm” điện thoại của điện lực, hàng trăm hộ dân tại các xã Tiên Lộc và Tiên Châu, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) phải thắp đèn dầu dù đường điện đã kéo ngang trước nhà. Ông Nguyễn Đình Oanh (ở thôn 3, xã Tiên Lộc, Tiên Phước), cho biết gia đình ông đã đóng 700.000đ để bắt điện từ tháng 6.2009, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ngành điện bắt điện cho gia đình mình. Trong khi đó, một số gia đình trong thôn nộp tiền sau lại được xí nghiệp Điện huyện Tiên Phước ưu tiên bắt điện thắp sáng. Ông Oanh bức xúc: “Tôi hỏi thì họ (cán bộ xí nghiệp Điện huyện Tiên Phước – NV) nói là phải “ưu tiên” những gia đình có sử dụng điện thoại của điện lực. Thật không thể hiểu họ làm ăn kiểu gì lạ rứa?” Không chỉ riêng gia đình ông Oanh mà gần 100 hộ dân khác ở thôn 3 (Tiên Lộc, Tiên Phước) cũng bị xí nghiệp Điện “cài thế”: không bắt điện thoại của điện lực thì không đóng điện. Ông Lê Văn Phụng, chủ tịch UBND xã Tiên Lộc, cũng bức xúc khi người dân bị “ép” mua điện thoại của điện lực mới được bắt điện sinh hoạt. Theo ông Phụng, từ năm 2005, chương trình Phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện nông thôn Quảng Nam – Đà Nẵng 2 (OPEC 2) được triển khai thực hiện tại xã nên người dân rất nóng lòng và mong muốn sớm được đóng điện. Nhưng mãi đến đầu năm nay lưới điện mới được kéo đến tận thôn, xóm. Nhưng vì lý do buộc phải sử dụng điện thoại của điện lực nên rất ít người dân được đóng điện. Ông Trần Nam Dân, phó giám đốc xí nghiệp Điện huyện Tiên Phước, cho biết việc “ưu tiên” bắt điện cho các gia đình có dùng điện thoại mạng điện lực là có, nằm trong chương trình khuyến mãi của điện lực. “Chủ trương này không phải do bản thân tôi đặt ra. Tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu của chi nhánh Điện huyện Tiên Phước”, ông Dân nói. Thế nhưng, một lãnh đạo chi nhánh Điện huyện Tiên Phước lại phủ nhận thông tin này.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/xa-hoi/view.aspx?news_id=274254