Chi bộ PVEP Algeria: Đoàn kết là chìa khóa thành công

Đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là chìa khóa thành công của Chi bộ PVEP Algeria trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Ngày 24/8/2022, tại văn phòng Dự án Lô 433a&416b PSC tại Algeria, Chi bộ PVEP Algeria tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nghi lễ chào cờ tại văn phòng Dự án Lô 433a&416b PSC - Algeria.

Nghi lễ chào cờ tại văn phòng Dự án Lô 433a&416b PSC - Algeria.

Chi bộ PVEP Algeria hiện có 20 đảng viên chính thức và tất cả đều là đảng viên nam (do đặc thù điều kiện làm việc trên sa mạc, xa Tổ quốc, xa gia đình nên Chi bộ hiện chưa có đảng viên nữ). Để tổ chức được Đại hội theo đúng quy định, một số đồng chí đảng viên của Chi bộ đã phải rút ngắn thời gian nghỉ ca, điều chỉnh kế hoạch công tác để đảm bảo trên 2/3 đảng viên có mặt tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ PVEP, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và ông Nguyễn Chiêm Huy, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Chi bộ PVEP Algeria nhiệm kỳ vừa qua.

Theo đó, tính tới ngày 31/7/2022, dự án khai thác được 42,82 triệu thùng dầu thương phẩm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do PVN/PVEP giao. Thời gian vận hành khai thác nhà máy luôn đạt 99.5%, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án một cách nhanh chóng.

Đơn vị hoàn thành thời gian bảo dưỡng tổng thể nhà máy sớm hơn 9 ngày so với kế hoạch, ước tính làm lợi cho các bên khoảng 12,96 triệu USD; hoàn thành khoan giếng BRS-19bis ngày 14/1/2020, đưa giếng vào khai thác ngày 12/3/2020 với sản lượng trung bình 2000-2500 thùng dầu/ngày; đưa ra nhiều giải pháp và sáng kiến sáng chế nhằm tối ưu chi phí cho dự án và gia tăng sản lượng khai thác, trong đó có 10 giải pháp và sáng kiến sáng chế đã được các cấp PVEP/PVN công nhận.

Trong công tác phát triển Đảng nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 1 đồng chí. Chi bộ giữ mối liên hệ chặt chẽ với Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và Đảng ủy Tổng công ty.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ phấn đấu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ 2022-2025 bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của dự án; đảm bảo không xảy ra tai nạn, sự cố gây mất ngày công lao động, đảm bảo an toàn trong các hoạt động vân hành các giếng, nhà máy và trong công tác thi công khoan; dự kiến khai thác 16.000 thùng dầu/ngày trong năm 2022 và khoảng 18.000 thùng dầu/ngày trong giai đoạn 2023-2025; thực hiện khoan các giếng phát triển theo kế hoạch đã đề ra; chú trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới.

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ PVEP Algeria đặc biệt ghi nhận và cảm ơn các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cùng nhau vượt khó, rút ngắn thời gian nghỉ ca, thay đổi lịch công tác để phù hợp với kế hoạch tổ chức Đại hội.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ghi nhận Chi bộ xây dựng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025 cụ thể, rõ ràng là xương sống cho hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cũng cam kết Văn phòng Đảng – Đoàn luôn đồng hành cùng Chi bộ PVEP Algeria nói riêng và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy PVEP nói chung trong công tác xây dựng, phát triển Đảng cũng như hỗ trợ các chương trình tập huấn, đào tạo kiến thức, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho các chi, đảng bộ.

Chi ủy Chi bộ PVEP Algeria nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 3 cán bộ tham gia Ban chấp hành, bầu ông Nguyễn Thanh Hải được tín nhiệm bầu giữ vị trí Bí thư, ông Nguyễn Chiêm Huy là phó Bí thư và ông Phạm Đăng Quân giữ vị trí chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Bảo Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chi-bo-pvep-algeria-doan-ket-la-chia-khoa-thanh-cong-ar696870.html