Chi bộ vững thì Đảng mới mạnh

Đảng ủy Quân đoàn 3 đã chủ trương nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 'lấy chi bộ làm trung tâm' để tạo sự đột phá ngay từ cơ sở. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Xuất phát từ đâu mà Đảng ủy Quân đoàn 3 có chủ trương "lấy chi bộ làm trung tâm", thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Huy Biết: Toàn Đảng bộ Quân đoàn 3 hiện có hơn 90 TCCSĐ và thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng được nâng lên. Nhưng trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, tập trung nâng cao khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu của các đơn vị, đòi hỏi phải xây dựng TCCSĐ ngang tầm với nhiệm vụ.

 Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3.

Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3.

Để đạt được điều này, Đảng ủy quân đoàn xác định phải bắt đầu từ chi bộ và "lấy chi bộ làm trung tâm". Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn của quân đoàn cũng cho thấy rất rõ điều này. Qua phân tích những đơn vị ở quân đoàn mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, quản lý kỷ luật lỏng lẻo đều có nguyên nhân chi bộ không giữ được vai trò “hạt nhân chính trị”, chất lượng sinh hoạt thấp.

PV: Việc "lấy chi bộ làm trung tâm" được Đảng ủy Quân đoàn 3 tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Huy Biết: Đặc thù chi bộ ở Đảng bộ Quân đoàn 3 là đảng viên tuổi đời còn trẻ, hằng ngày sống, làm việc cùng nhau nên dễ nảy sinh tư tưởng "dĩ hòa vi quý", triệt tiêu tính đấu tranh. Vì vậy, Đảng ủy quân đoàn chỉ đạo các tổ chức đảng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, nhiệm vụ chính trị của chi bộ; đường lối, chủ trương của Đảng và nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng. Tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng chi ủy, chi bộ vững chắc gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị gắn với giao chỉ tiêu phấn đấu để rèn luyện đội ngũ cán bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ có 74,77% chi bộ có chi ủy vững chắc.

 Chi bộ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo.

Chi bộ Đại đội 3 (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo.

Yêu cầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ phải làm tốt công tác chuẩn bị sinh hoạt, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của các cấp. Nắm vững nguyên tắc, thủ tục tiến hành công tác Đảng và có kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh. Hướng dẫn đội ngũ đảng viên chủ động, tích cực tham gia vào công tác lãnh đạo và tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng, rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để chi bộ kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

PV: Thực tế, có một số trường hợp đảng viên trẻ chưa yên tâm gắn bó với địa bàn Tây Nguyên. Vậy Đảng ủy Quân đoàn 3 có giải pháp gì để xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng?

Thiếu tướng Bùi Huy Biết: Cán bộ trẻ của quân đoàn hiện chiếm tới 49,2%, phần lớn công tác tại đơn vị cơ sở và gia đình ở phía Bắc. Đội ngũ này gặp rất nhiều khó khăn cả trong công tác và cuộc sống gia đình. Theo đó, Đảng ủy quân đoàn chỉ đạo các đơn vị phải dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ trẻ. Chủ trương "lấy chi bộ làm trung tâm" cũng nhằm mục tiêu giáo dục, rèn luyện, động viên đội ngũ này, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ môi trường xã hội và môi trường internet.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Định kỳ và thường xuyên tổ chức gặp mặt, tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ ở tất cả các cấp, giải quyết thấu đáo mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh em. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để nâng cao đời sống. Quan tâm bố trí nhà công vụ, nghỉ phép, tranh thủ và tạo điều kiện cho cán bộ, sĩ quan trẻ tìm hiểu bạn gái, tiến tới xây dựng gia đình, an cư lạc nghiệp trên địa bàn đóng quân. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, điều làm cho cán bộ, sĩ quan trẻ phát huy trí tuệ, nhiệt huyết phấn đấu là cấp ủy, chỉ huy phải ghi nhận, đánh giá đúng năng lực, sự cống hiến của họ. Vì vậy, công tác nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm phải chính xác, khách quan và khuyến khích được cán bộ trẻ. Tuyệt đối không để xảy ra việc chạy chức, chạy quyền, thui chột động lực phấn đấu của cán bộ.

PV:Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ trong những năm tới phụ thuộc rất lớn vào thành công của đại hội đảng các cấp. Vậy Đảng ủy Quân đoàn 3 đã chỉ đạo và tiến hành làm công tác chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Huy Biết: Thường vụ Đảng ủy quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện tốt phương châm: "Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển" trong chuẩn bị và tiến hành đại hội. Tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì trong chuẩn bị báo cáo chính trị trình đại hội. Chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử đúng tiêu chuẩn, đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng. Kết hợp tốt việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với luân chuyển, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí cán bộ; mạnh dạn giới thiệu cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số có năng lực được rèn luyện, khẳng định trong thực tiễn để tham gia cấp ủy.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ANH SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chi-bo-vung-thi-dang-moi-manh-608837