Chi cả chục triệu vẫn không tìm được giúp việc trong Tết

Kỳ nghỉ Tết đang cận kề, nỗi lo tìm người giúp việc của nhiều gia đình tại các thành phố lớn lại tái diễn.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ kéo dài tận 9 ngày là dịp để nhiều người xả hơi sau 1 năm làm việc vất vả, nhưng cũng là “ác mộng” với không ít gia đình khi người giúp việc có khi xin nghỉ Tết cả tháng.

Thời điểm này, không chỉ chật vật với cả núi công việc cuối năm ở cơ quan, chị Vũ Thanh Mai (Đống Đa, Hà Nội) còn hoang mang với việc tìm người giúp việc theo giờ ngày Tết khi cô giúp việc đã xin về quê trước ngày 23 tháng Chạp, dự kiến sẽ quay lại làm việc sau 20 tháng Giêng với lý do ở nhà cấy hái, mùa màng.

Làm bác sỹ tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, chồng kinh doanh, gia đình chị Mai có 2 con nhỏ và bố mẹ già yếu, dịp Tết chị vẫn phải đi trực tại bệnh viện, nên một mình chồng không thể lo toan được mọi việc trong nhà. Chỉ cần vài ngày không có người giúp việc là gia đình đã đảo lộn hoàn toàn.

“Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2017, cô giúp việc nhà tôi hứa chắc như đinh đóng cột là mùng 6 sẽ lên làm lại, nhưng cuối cùng nghỉ đến tận sau rằm tháng Giêng. Tôi đã năn nỉ, hứa sẽ trả lương cao hơn nếu cô ấy lên sớm, thì cô ấy bảo rằng đi làm cả năm, nên muốn ở nhà thêm vài ngày với con cái. Nghe đến đây, tôi cũng không biết phải nói sao, vợ chồng lại đầu tắt mặt tối vừa đi làm, lo đón con, chăm sóc bố mẹ già. Ngày thường 2 cháu đều được cô giúp việc cho ăn, nên bố mẹ phải vất vả lắm mới dỗ cháu ăn được. Quanh đi quẩn lại cả ngày chỉ có việc cho con ăn cũng mệt, quay ra thì nhà cửa bừa bộn. Tết còn vất vả hơn ngày thường”, chị Mai kể.

Năm nay, giúp việc nhà chị Mai lại xin nghỉ sớm trước Tết, thời điểm này các con chị vẫn đang đi học, nên chị đã quyết định tìm người giúp việc theo giờ. Công việc chính là đón con chị sau khi tan học, dọn nhà và nấu cơm tối. Chấp nhận mức chi phí cao hơn nhiều so với ngày thường, nhưng giúp việc theo giờ cũng chỉ làm đến 29 Tết. “Nếu cô giúp việc nhà tôi lại lên muộn như năm ngoái thì quả thực vợ chồng tôi không biết phải xoay sở sao nữa”, chị Mai lo lắng.

May mắn hơn, vợ chồng anh Vương Quốc Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) vừa tạm thở phào nhẹ nhõm khi thuyết phục được giúp việc ở lại đến tận tối 29 Tết.

“Bác giúp việc muốn về quê sớm từ cuối tuần trước vì sợ tàu xe đông, lo chuẩn bị Tết ở nhà. Nhưng gia đình tôi làm kinh doanh, những ngày này hàng hóa tấp nập, đến thời gian ăn cơm trưa còn không có, nên đã hứa sẽ cho xe đưa bác ấy về tận nhà và chuẩn bị đồ Tết sẵn cho bác mang về quê, chỉ cần bác ấy ở lại đến 29 Tết. Để không bị động, gia đình tôi cũng đã gọi qua các trung tâm môi giới việc làm để đặt giúp việc theo giờ từ ngày mùng 4 Tết”, anh Thịnh cho biết.

Lương chục triệu nếu làm trong Tết

Trao đổi về việc "khát" người giúp việc dịp Tết, anh Nguyễn Bình Minh-Trưởng phòng marketing Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Bình cho hay, trước Tết 1 tháng, công ty chúng tôi phải chuẩn bị kĩ lưỡng để cung ứng đủ nguồn lao động giúp việc gia đình phục vụ dịp này.

Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách hàng đặt dịch vụ giúp việc tại công ty đã lên đến con số 1.500. Trung bình mỗi ngày công ty cũng tiếp nhận từ 100 – 150 lao động ứng tuyển vị trí giúp việc gia đình. So với mọi năm, nhu cầu tìm người giúp việc năm nay tăng cao.

Cùng với đó, người lao động làm việc sẽ có mức lương tăng ít nhất là gấp 3 lần ngày thường. Cụ thể, nếu như ngày thường là 150.000 đồng/ngày thì dịp tết là 450.000 đồng/ngày cho lao động giúp việc ở lại nhà chủ. Đối với giúp việc theo giờ sẽ dao động từ 80.000 – 150.000 đồng/giờ, phục vụ cho những khách hàng có nhu cầu dọn nhà trước và sau Tết.

Còn theo chị Dương Thị Tuyết Mai, Phòng nhân sự công ty Bellsyste 24 Hoa Sao, thời điểm này công ty có nhu cầu tuyển lượng lớn lao động làm trợ lý gia đình theo giờ. Khác với công việc giúp việc gia đình thông thường, trợ lý gia đình có yêu cầu cao hơn, mức lương cũng rất hậu hĩnh.

Số lượng khách hàng có nhu cầu tìm người dọn nhà dịp Tết sẽ tăng cao đột biến. Vào những ngày thường, mỗi gia đình chỉ cần 1 lao động giúp việc theo giờ, nhưng những ngày giáp Tết, nhiều nhà cần từ 2-3 người làm một lúc để tiết kiệm thời gian”, chị Mai cho biết.

Theo đó, người lao động có thể làm từ 2-3 ca mỗi ngày, mỗi ca 4 tiếng. Trung bình, mức lương khi làm trợ lý gia đình cho người Việt từ 400.000-500.000/ca, với các gia đình người nước ngoài, mước lương từ 700.000-800.000 đồng/ca. Đặc biệt, những ngày này cũng có không ít khách hàng gọi đến tìm người giúp việc từ khoảng 26 Tết đến mùng 6 Tết, sẵn sàng chấp nhận mức phí hơn chục triệu đồng cho 10 ngày này, nhưng cũng không tìm được người làm.

“Mọi người đi làm cả năm, nên Tết thường muốn ở bên gia đình, dù mức lương cao, nhưng cũng rất hiếm người ở lại làm Tết”, chị Mai cho hay.

Nhu cầu giúp việc ngày càng tăng cao, nhất là mỗi khi đến thời điểm giáp Tết cũng làm xuất hiện ngày càng nhiều các đơn vị cung ứng loại hình dịch vụ này, thậm chí là tràn lan trên mạng.

Do đó, để cạnh tranh với các đơn vị cung ứng dịch vụ giúp việc khác, cũng như tạo niềm tin cho khách hàng, nhiều công ty này yêu cầu người lao động phải có lý lịch rõ ràng cũng như có cam kết với khách hàng trong suốt thời gian ở lại làm việc dịp Tết.

Cũng liên quan đến việc xuất hiện tràn lan các đơn vị cung ứng dịch vụ giúp việc trên mạng, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thừa nhận "rất khó để kiểm soát được độ tin cậy". Do đó, bà Liễu lưu ý khách hàng nên tham khảo thông tin từ các trung tâm dịch vụ việc làm uy tín để có nhiều lựa chọn hơn./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/chi-ca-chuc-trieu-van-khong-tim-duoc-giup-viec-trong-tet-870710.vov