Chỉ cao 1,67m nhưng tân hoa hậu Thế giới 2019 đã chiến thắng nhờ những điều đáng kinh ngạc này

Tân Hoa hậu thế giới 2019 vừa tốt nghiệp chuyên ngành Nghiên cứu tâm lý và phụ nữ tại ngôi trường đại học nghiên cứu hàng đầu được quốc tế công nhận tại Mỹ. Không những thế, cô sở hữu một giọng hát khủng, luyến láy cực điêu luyện, chẳng kém gì huyền thoại Whitney Houston.

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), chung kết Miss World 2019 đã diễn ra tại trung tâm hội nghị ExCel, London (Anh). Chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Jamaica - Toni-Ann Singh. Cô gái sinh năm 1996 trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Vanessa Ponce trong hành trình thực hiện các sứ mệnh thiện nguyện vòng quanh thế giới trong một năm tới.

Tân Hoa hậu thế giới 2019 vừa tốt nghiệp chuyên ngành Nghiên cứu tâm lý và phụ nữ tại trường Florida State University - ngôi trường đại học nghiên cứu hàng đầu được quốc tế công nhận tại Mỹ. Sau khi nghỉ 1 năm, Toni-Ann Singh đã quay trở lại để theo đuổi con đường nghiên cứu ngành y này.

Toni-Ann sang Mỹ sống từ nhỏ, cô sở hữu vẻ đẹp lai khỏe khoắn đầy năng lượng, body nóng bỏng cùng nụ cười cuốn hút. Mỹ nhân cũng tích cực tham gia nhiều dự án vì cộng đồng và đặc biệt có giọng hát khủng, luyến láy cực điêu luyện, chẳng kém gì huyền thoại Whitney Houston. Cũng nhờ vậy mà nàng Hậu từng giành giải về tài năng trong đấu trường sắc đẹp. Ngoài ra, cô còn lọt vào top 40 Top Model.

Trong phần thi ứng xử của Top 5, cô cho biết đam mê với các hoạt động ủng hộ phụ nữ. Toni-Ann chia sẻ mẹ là người truyền cảm hứng cho cô nhiều nhất và cô chắc chắn chẳng được như ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh của gia đình.

Cùng ngắm vẻ đẹp lai hoang dã và nụ cười tỏa nắng của tân hoa hậu thế giới:

Điều gì khiến tân hoa hậu Thế giới 2019 chinh phục hoàn toàn Ban Giám khảo?

1. Toni-Ann Singh sinh ra ở Morant Bay, St. Thomas vào năm 1996, Jamaica. Cô di cư sang Mỹ cùng cha mẹ năm 9 tuổi và từ đó sống ở Florida. Mẹ của cô, Jahrine Bailey-Singh là người gốc Phi-Caribbean và đến từ Jamaica, trong khi cha cô, Bradshaw Singh, là người gốc Ấn-Caribbean đến từ Jamaica.

2. Tân hoa hậu là hiện là sinh viên ngành Tâm lý học, nghiên cứu về phụ nữ tại Mỹ, mong muốn trở thành bác sĩ tâm lý sau khi tốt nghiệp. Toni-Ann từng là Hội trưởng hội Sinh viên vùng Caribe.

Trong phần trả lời câu hỏi tại cuộc thi Hoa hậu Jamaica hồi tháng 9 về chủ đề "nếu bạn trở thành hoa hậu bạn sẽ đóng góp gì cho xã hội", cô gái thông minh không ngần ngại khẳng định rằng Singh sẽ trao quyền cho phụ nữ và trở thành đại sứ cho phụ nữ ở khắp mọi nơi.

Singh chia sẻ: "Tôi tin rằng phụ nữ là nguồn sống của cộng đồng. Tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho họ và làm việc với họ để họ hiểu rằng tiềm năng của họ lớn đến nhường nào".

Cô gái được yêu mến vì sự giản đơn trong suy nghĩ, thân thiện, giàu lòng trắc ẩn và luôn đề cao những điểm tương đồng hơn là sự khác biệt. "Sau đêm nay, tôi thức dậy và sẽ không nhớ rằng mình là Hoa hậu của Jamaica cho đến khi ai đó nhắc tới. Tôi hi vọng sẽ trở thành một đại sứ chứng minh cho sự thật rằng một người bình thường, hoàn toàn không phải là siêu nhân, bạn vẫn xứng đáng sở hữu chiếc vương miện".

3. Ít ai biết rằng, Singh từng mong muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Âm nhạc là niềm đam mê lớn của cô từ khi còn nhỏ và cô đến Mỹ để được đào tạo bài bản hơn. Cô gái với giọng hát khỏe khoắn, cao vút đã thuyết phục được ban giám khảo với chiến thắng ở phần thi Tài Năng và cả hàng vạn khán giả khi trình diễn ca khúc "I have nothing" của Whitney Houston.

4. Gia đình, đặc biệt là mẹ chính là người truyền cảm hứng, là thần tượng của Tân Hoa hậu Thế giới 2019. Trong phần cùng Top 5 thi vấn đáp với giám khảo, nhà báo Piers Morgan, cô cho biết đam mê với các hoạt động ủng hộ phụ nữ. Singh nói mẹ là người truyền cảm hứng cho cô nhiều nhất và không có ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh, ủng hộ của gia đình.

Ngoài gia đinh, người luôn động viên, khuyến khích Singh tham sự cuộc thi hoa hậu Jamaica không ai khác chính là Terri-Karelle Reid, cựu hoa hậu Jamaica 2005. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ tới là việc cô gái nhỏ chỉ cao khoảng 1,67 mét, da màu, mái tóc xù là trở thành Hoa hậu thế giới 2019.

5. Singh là người gốc Jamaica thứ 4 giành chiến thắng quan trọng trên đấu trường quốc tế cao nhất về sắc đẹp. Trước đó, Hoa hậu Jamaica dành vương miện lần lượt vào các năm 1962, 1976 và 1993.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chi-cao-167m-nhung-tan-hoa-hau-the-gioi-2019-da-chien-thang-nho-nhung-dieu-dang-kinh-ngac-nay-20191215081202422.htm