Chỉ có 1 suất xuống hạng, đội nào?

Đây mới chỉ là mùa thứ 4 Giải VĐQG chỉ có 1 đội xuống hạng thay vì từ 1,5 đến 2 suất. 3 lần trước là V.League 2013 (Kiên Giang bét bảng nhưng Sài Gòn Xuân Thành giải tán đội nên xử luôn xuống hạng), 2015 (Đồng Nai) và 2017 (ĐTLA). Còn năm nay, với thể thức thi đấu mới, CLB nào trong nhóm 6 đội tranh 'chung kết ngược' sẽ cầm đèn đỏ?

Sau 2 vòng đầu tiên có 4 đội chưa có điểm nào là SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quảng Nam. Không có gì ngạc nhiên nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là tân binh thì 2 đội bóng xứ Quảng Đà tuy đều là cựu vương nhưng lại tự lộ diện khi lãnh đạo 2 CLB chưa đá đã lo, đề nghị không có suất xuống hạng (!) Còn đội bóng xứ Thanh 2 năm trước còn là á quân nhưng năm rồi về áp chót phải đi play-off.

Ở vòng 3 cuối tuần này, các đội SHB.Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều phải làm khách, lại gặp các đối thủ thường rất khó chơi trên sân nhà là SLNA, Quảng Nam và Than QN. Nếu tiếp tục trắng tay, họ sẽ đối mặt với nguy cơ sớm rơi vào khủng hoảng và vòng xoáy nhóm tranh trụ hạng.

Nếu Nam Định đã “lột xác” từ mùa rồi, có thể gạch tên trong nhóm nguy cơ thì mùa này Hải Phòng được điền vào thay thế, bởi mất cả bộ đôi sát thủ người Jamaica Fargan - Lynch, HLV Phạm Anh Tuấn lại mới lần đầu cầm quân ở V.League. Dù đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng 4 điểm của Hải Phòng giành được là trước 2 đội ở đáy bảng Thanh Hóa và Quảng Nam.

Tuy nhiên, với sự non kém kinh nghiệm, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị điểm mặt là gương mặt “sáng giá” nhất cho tấm vé lên chuyến tàu ngược trở về hạng Nhất.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202006/chi-co-1-suat-xuong-hang-doi-nao-3006799/