Chỉ có nữ công dân Hà Nội được dự tuyển Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019

Năm 2019 là lần đầu tiên cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào được tổ chức. Tuy nhiên, đợt tuyển chọn này chỉ dành cho các nữ công dân trẻ đang sinh sống tại Hà Nội hoặc làm việc, học tập tại các địa phương nhưng bắt buộc phải có hộ khẩu Hà Nội.

Theo ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đơn vị hỗ trợ về mặt chuyên môn cho Ban tổ chức cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào năm 2019.

Cuộc tuyển chọn dành cho tất cả các nữ công dân Hà Nội từ 18 tuổi đến 28 tuổi, có phong thái, hình thức đẹp, có hiểu biết, quan tâm đến Nhật Bản, mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, giỏi tiếng Nhật và có ý thức tham gia các hoạt động với tư cách Đại sứ thiện chí.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các ứng viên sẽ trải qua các vòng thi kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, khả năng hùng biện và tham gia nhiều hoạt động bổ ích như tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản, các hoạt động mang tính thiện nguyện.

Cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019 chính thức khởi động vào ngày 20-2

Cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019 chính thức khởi động vào ngày 20-2

Thí sinh dự thi gửi hồ sơ trực tiếp tại website của cuộc thi (daisuhoaanhdao.com) hoặc email: btc.daisusakura@gmail.com, hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Tòa soạn Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên phong bì ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự thi Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019”. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20-2 đến 12-3.

Dự kiến, trên cơ sở các hồ sơ dự tuyển, Hội đồng giám khảo sẽ sơ tuyển, đánh giá, chọn ra 40 ứng viên nổi bật nhất để tham gia vòng phỏng vấn. Thí sinh đủ điều kiện tham gi vòng phỏng vấn được thông báo trên website cuộc thi và điện thoại trực tiếp trước ngày 15-3.

15 thí sinh vượt qua vòng thi sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, giao lưu văn hóa…

Đêm chung kết 28-3, 15 thí sinh sẽ thi trình diễn áo dài. 5 thí sinh vào chung cuộc sẽ tham gia thi vấn đáp bằng tiếng Việt và tiếng Nhật Bản. Ngoài danh hiệu Đại sứ thứ nhất và Đại sứ thứ hai, ban tổ chức còn trao 2 giải phụ cho thí sinh được đánh giá cao tại vòng thi này.

Cuộc tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019 do UBND thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tổ chức trong khuôn khổ lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích sự quan tâm, tìm hiểu và yêu mến của các bạn trẻ về những nét đẹp văn hóa của đất nước và con người Nhật Bản; thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản cho giới trẻ, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/chi-co-nu-cong-dan-ha-noi-duoc-du-tuyen-dai-su-thien-chi-hoa-anh-dao-2019-533609/