Chỉ còn 10% cơ hội đi tiếp, HLV ĐT Indonesia bị sa thải?

Sau trận thua 2-4 tại SVĐ Rajamangala, Indonesia chỉ có được ba điểm sau ba trận và gần như không còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Chính vì vậy, người hâm mộ xứ Vạn đảo đang rất phẫn nộ với kết quả hiện tại. Họ kêu gào sa thải HLV Bima Sakti.

Đang là Đương kim Á quân của giải đấu, thế nhưng bộ mặt của “Garuda” là rất đáng thất vọng. Họ đã để thua 0-1 trên sân của Singapore. Sau đó họ thắng chật vật 3-1 trước Timor Leste dù được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và trong trận đấu vừa diễn ra tối thứ Bảy, Indonesia đã để thua chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-4 trên sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

HLV Bima Sakti.

Cơn giận dữ của người hâm mộ Indonesia đã lên đến đỉnh điểm và nó được thể hiện rõ trên các trang mạng xã hội với dòng hashtag #Bimaout, với dụng ý đòi HLV Bima Sakti phải từ chức. Nó đã trở thành top trending tại Indonesia thời điểm này, sau màn trình diễn vô cùng tệ hại của đội tuyển quốc gia.

Một số cổ động viên cho rằng nếu như liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tạm ngưng giải vô địch quốc gia nước này trong thời gian diễn ra AFF Cup, để tập trung tối đa cho đội tuyển quốc gia có thể gọi những cầu thủ tốt nhất của mình, thì thành tích của đội bóng có biệt danh “Garuda” đã không tệ hại và nhạt nhòa đến vậy.

Chủ tịch PSSI, ông Edy Rahmayadi cũng đang trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ bóng đá nước này khi cho rằng dưới thời của ông, bóng đá Indonesia chẳng cải thiện được gì về mặt thành tích. Không những thế ông còn vướng phải các cáo buộc tham nhũng. Việc không giữ chân được chiến lược gia người Tây Ban Nha Luis Milla được cho là có một phần lỗi thuộc về vị chủ tịch 57 tuổi.

Nền bóng đá xứ Vạn đảo đang bị xuống cấp trầm trọng, sau khi họ vừa mới thoát án phạt của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Giải vô địch quốc gia Indonesia vốn đang bị rất nhiều scandal tai tiếng về bạo lực và dàn xếp tỉ số. Không những vậy giải đấu còn bị một số nhà tài phiệt của nước này thao túng, và họ đang có ý đồ thành lập một giải riêng, tách biệt với giải quốc gia do PSSI tổ chức.

Là đội tuyển tương đối mạnh của khu vực, nhưng bóng đá Indonesia đang gặp rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nếu không cải thiện trong thời gian sắp tới, họ khó lòng cạnh tranh được với những đội mạnh khác trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia,… Dễ hiểu khi người hâm mộ quá khích nước này lại tỏ vẻ giận dữ như vậy!

Tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chi-con-10-co-hoi-di-tiep-hlv-dt-indonesia-bi-sa-thai-931479.html