Chỉ đạo phòng, chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đặt sức khỏe nhân dân lên hàng đầu

Sáng 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi họp trực tuyến với 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Cùng dự tại điểm cầu Trung ương có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện một số bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu Trung ương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về PCD Covid-19 chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ PCD của Bộ Y tế tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại điểm cầu Bắc Giang.

Bắc Giang cần nguồn lực hỗ trợ chống dịch

Báo cáo tình hình dịch bệnh với Thủ tướng, đồng chí Lê Ánh Dương cho biết: Từ ngày 7/5 đến 25/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xuất hiện 3 ổ dịch với tổng số ca F0 là 1.399 trường hợp, riêng ổ dịch tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu có 995 trường hợp F0. Đã có 1 trường hợp là công nhân Công ty TNHH Hosiden Việt Nam tử vong do Covid-19. Chủng virus xuất hiện trong các KCN là chủng Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh. Ngoài các ổ dịch trên đã xuất hiện một số trường hợp F0 ngoài cộng đồng do công nhân ở các KCN lây cho người trong gia đình.

Hiện tỉnh đang cách ly tập trung hơn 13 nghìn người, chủ yếu là công nhân, phân loại theo nhóm nguy cơ cao, nguy cơ vừa, nguy cơ thấp để cách ly. Cùng đó, cách ly tại nhà hơn 61 nghìn F2. Tuy nhiên, trong số hơn 13 nghìn F1 đang cách ly sẽ có tỷ lệ âm tính chuyển sang dương tính rất cao.

Đồng chí Lê Ánh Dương báo cáo tình hình PCD trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay số công nhân tập trung tại huyện Việt Yên (gồm thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu; thôn Trung Đồng, xã Vân Trung; tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh) đang được cách ly tại chỗ và liên tục lấy mẫu xét nghiệm. Dù không thực hiện cách ly toàn tỉnh song thực tế các biện pháp đang áp dụng như cách ly. Tỉnh đã triển khai khai báo y tế toàn dân lần 2.

Khó khăn của tỉnh là do dịch xảy ra tại KCN trong khi kinh nghiệm, sự chuẩn bị, nguồn lực của tỉnh hạn chế; lực lượng y tế địa phương mỏng, năng lực xét nghiệm yếu. Công nhân nhiễm phần lớn ban đầu không có triệu chứng. Hiện số đang điều trị tại tỉnh khoảng 1.400 bệnh nhân gây quá tải cho công tác điều trị, thiếu giường điều trị hồi sức tích cực.

Thách thức tỉnh đang phải đối mặt hiện nay là vừa phải tập trung chống dịch trong KCN, chống lây ra cộng đồng, vừa phải chăm lo đời sống cho hơn 6 vạn công nhân các tỉnh đang ở lại các khu cách ly. Thêm vào đó, nếu đóng cửa lâu các DN sẽ rất khó khăn vì họ nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bắc Giang là vùng nông sản lớn, đặc biệt là vải thiều (năm nay ước thu khoảng 7- 8 nghìn tỷ đồng từ vải thiều nếu tiêu thụ thuận lợi).

Giải pháp tiếp theo của tỉnh vẫn là tăng tốc xét nghiệm, thay đổi phương thức từ xét nghiệm PCR sang test nhanh và xét nghiệm mẫu gộp. Cách ly nghiêm ngặt tất cả các đối tượng tại nhà ở 3 thôn, tổ dân phố có đông công nhân. Thực hiện nghiêm cách ly xã hội đối với cộng đồng. Bảo vệ lực lượng tuyến đầu; tăng cường bảo vệ các bệnh viện; quản lý, rà soát khu cách ly để chống lây nhiễm chéo tại đây. Tỉnh đã lắp toàn bộ camera cho các khu cách ly.

Tỉnh đã chuẩn bị các tình huống điều trị, bố trí 12 khu điều trị cho bệnh nhân Covid- 19 với 3.100 giường. Phân loại bệnh nhân để bố trí điều trị phù hợp. Hỗ trợ đời sống công nhân bằng cách thành lập các siêu thị 0 đồng, cho mở lại một số cửa hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu, người dân đi chợ theo giờ.

Bảo vệ chặt chẽ vùng vải thiều bằng cách lập hàng chục chốt kiểm soát ra vào vùng vải thiều; cấp mã an toàn Covid-19 cho người sản xuất và lô vải xuất đi. Bàn giải pháp để từng bước khởi động lại hoạt động cho doanh nghiệp (DN), thí điểm xây dựng mô hình sản xuất thích ứng với PCD.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Bắc Giang an toàn là an toàn cho cả nước, vì vậy mong được sự ủng hộ, động viên của Chính phủ, các bộ, ngành, các lực lượng để Bắc Giang vững vàng chống dịch; nhanh chóng triển khai tiêm vắc xin, ưu tiên cho công nhân; tiếp tục hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị cho xây dựng đơn vị hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân nặng. Bộ Y tế đặt 1 kho dự trữ vật tư dã chiến tại Bắc Giang; sớm có hướng dẫn thực hiện cách ly F1 tại nhà để áp dụng; Chính phủ có chính sách, biện pháp hỗ trợ công nhân vì họ đang rất khó khăn. Tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét cho mở “luồng xanh” để vải thiều thông suốt thuận lợi qua các chốt kiểm dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh đều rất phức tạp. Bắc Giang lây nhiễm chủ yếu trong KCN và tại nơi lưu trú của công nhân. Bắc Ninh lại lây nhiễm trong cộng đồng và bắt đầu vào KCN.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chủng virus lần này lây lan rất nhanh so với các chủng trước, phát tán rộng hơn, lây nhiễm qua môi trường không khí, do vậy phải khẩn trương, thần tốc hơn nữa để dập dịch. Bộ trưởng đề nghị các địa phương thực hiện giãn cách trên quy mô rộng hơn để bảo vệ sản xuất của các nhà máy; thực hiện các vùng cách ly y tế nghiêm ngặt hơn trong cộng đồng, các huyện, xã nếu không sẽ tạo môi trường lây nhiễm trong các khu vực đó.

Đồng tình với việc áp dụng các quy định cách ly tại các khu dân cư ở huyện Việt Yên song Bộ trưởng yêu cầu cần giám sát nghiêm ngặt hơn nữa, xử phạt nghiêm, cần thiết truy tố hình sự những trường hợp vi phạm. Về xét nghiệm, Bộ trưởng yêu cầu sử dụng test kháng nguyên nhanh, cho kết quả tại chỗ, tầm soát 3 ngày 1 lần để làm sạch công nhân.

Bộ Y tế yêu cầu DN sản xuất và cung ứng giảm giá test kháng nguyên nhanh cho Bắc Giang, Bắc Ninh; điều bác sĩ của bệnh viện trung ương hỗ trợ điều trị; cung cấp máy thở; kết nối với hệ thống điều trị trong toàn quốc để hỗ trợ hai tỉnh. Bộ trưởng lưu ý đưa nhà máy hoạt động trở lại phải an toàn tuyệt đối. Bộ nhất trí việc lựa chọn địa điểm để đặt kho dự trữ vật tư cần thiết tại địa phương; cấp ngay cho mỗi tỉnh 150 nghìn liều vắc xin và triển khai tiêm phòng sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao đổi tại hội nghị.

Các bộ: Quốc phòng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Giao thông - Vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã phối hợp, hỗ trợ Bắc Giang trên một số mặt để PCD. Cụ thể như lập bệnh viện dã chiến; ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, khai báo y tế, cơ sở dữ liệu PCD, lắp camera; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong giao thông, tiêu thụ nông sản; kết nối cung ứng hàng hóa thiết yếu để bảo đảm đời sống nhân dân trong vùng cách ly trong mọi trường hợp, hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất trong các KCN.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành quy trình lưu thông hàng hóa trong điều kiện có dịch bệnh để tạo điều kiện cho thông thương hàng hóa vào ra vùng dịch đồng thời đề nghị các sở công thương khẩn trương triển khai bản đồ chung sống với Covid-19 tại các KCN, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại.

Tiêu thụ vải thiều lúc này xác định ưu tiên tiêu thụ trong nước trên cơ sở bảo đảm an toàn sản phẩm, người sản xuất, người vận chuyển. Bộ chỉ đạo tăng cường đưa nông sản vào các siêu thị. Duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống.

Về cung ứng hàng hóa dịch vụ cho nhân dân địa phương và vùng cách ly, Bộ yêu cầu tỉnh xây dựng phương án, kịch bản theo từng cấp độ để đăng ký với bộ kết nối các DN, các địa phương để bảo đảm chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đều rất nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo trong PCD; các địa phương, đơn vị ở trung ương chi viện rất tốt trong khi cả nước và các tỉnh chưa ai có kinh nghiệm PCD trong KCN.

BCĐ quốc gia đã chỉ đạo rất rõ, cụ thể. Địa phương và Bộ Y tế phối hợp tốt, đồng thuận; đang hoàn thiện các quy trình mới để áp dụng trong PCD. Vấn đề cần nhất hiện nay là phải lo đủ vật tư cho Bắc Giang, đặc biệt là kit xét nghiệm nhanh để làm nhanh, sạch, khôi phục lại sản xuất ở KCN. Về điều trị, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo điều phối chung với tinh thần Bắc Giang, Bắc Ninh như một, cố gắng không để tử vong xảy ra. Về tiêu thụ nông sản, cần tạo cơ chế thông thoáng đi đôi với PCD để không bị ách tắc.

Cần tiếp tục đổi mới truyền thông, động viên nhân dân cả nước, nhất là Bắc Giang, Bắc Ninh nỗ lực, tin tưởng để chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu ý kiến về công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong PCD

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Tập trung PCD, thúc đẩy sản xuất, bảo vệ sức khỏe cho người dân tại hai tỉnh là trọng tâm lúc này. Thủ tướng cảm ơn các bộ, ngành đã tham gia tích cực, tâm huyết, trách nhiệm với Bắc Giang và Bắc Ninh. Ghi nhận cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân đã vào cuộc rất tích cực, khắc phục khó khăn, hạn chế.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các ca lây nhiễm tăng lên, tăng trong các khu vực đang kiểm soát song nguy cơ ở ngoài các khu vực này cũng rất cao, do vậy phải quyết liệt ngăn chặn. “Nguồn lây ở hai tỉnh này xuất phát từ 2 bệnh viện lớn của trung ương, như vậy cho thấy pháo đài của ta bị thủng, phải rút kinh nghiệm. Làm tốt thì khen, làm chưa tốt phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý theo quy định pháp luật song song với nhiệm vụ PCD cho nhân dân. Bộ Y tế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, đánh giá các bệnh viện trong thực hiện quy trình PCD”, Thủ tướng nói.

Diễn biến dịch vẫn rất phức tạp ở hai tỉnh từ KCN ra cộng đồng, từ cộng đồng vào KCN. Dự báo số ca nhiễm có thể rất cao. Theo đó, khả năng thích ứng về điều trị phải tăng lên trước tình huống khó khăn hơn.

Quang cảnh tại điểm cầu Bắc Giang.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất hiện nay là phải tập trung đẩy lùi dịch bệnh ở hai tỉnh, đặt sức khỏe người dân lên trên hết. Chính phủ, các bộ, ngành và hai tỉnh phải chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; kêu gọi sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố, các lực lượng để ngăn chặn, đẩy lùi dịch sớm nhất, bảo đảm sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy.

Về giải pháp: Cấp ủy chính quyền phải thống nhất về cách chỉ đạo, phân công, tổ chức thực hiện, thống nhất các giải pháp, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chặt chẽ.

Thủ tướng giao các bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại giao… có thể phối hợp tổ chức một tổ công tác đặc biệt tại hai địa phương. Trường hợp cần thiết thì bộ trưởng phải tham gia tổ, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của BCĐ quốc gia về PCD.

Chiến lược phòng ngừa có tính chất quyết định; căn cứ vào tình hình cụ thể để áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Khi nào phải cách ly, giãn cách, phong tỏa thì tổ công tác và địa phương cân nhắc và quyết định. Tránh hai khuynh hướng hoặc chủ quan lơ là hoặc mất bình tĩnh, hoang mang, thiếu bản lĩnh dẫn đến quyết định không phù hợp, ảnh hưởng đến hiệu quả chống dịch.

Phải thần tốc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong xét nghiệm, huy động tối đa các nguồn lực tập trung xét nghiệm nhanh, trách nhiệm này thuộc Bộ Y tế và các địa phương. Thành lập các tổ Covid trong cộng đồng, trong DN, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm 5K và tiêm vắc xin. Người ra đường mà không mang khẩu trang phải xử phạt mạnh hơn, đặc biệt tại hai tỉnh đang có ổ dịch lớn là Bắc Giang và Bắc Ninh. Kiểm soát xuất nhập cảnh phải chặt chẽ hơn.

Các bệnh viện dã chiến phải được tăng cường phục vụ tiếp nhận điều trị; tăng cường nhân lực, trang thiết bị cơ sở vật chất để giúp địa phương đủ năng lực thực hiện 4 tại chỗ; thực hiện tốt phương châm tích cực phòng ngừa, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình.

Chiến lược vắc xin ưu tiên cho hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay và các lực lượng tuyến đầu ở các tỉnh khác, các tỉnh có nguy cơ cao; các KCN; huy động các DN phải hợp tác chăm lo cho công nhân lúc này bảo đảm nguyên tắc cân bằng lợi ích, chia sẻ rủi ro; các chủ nhà trọ phải chia sẻ với công nhân lúc này.

Truyền thông phải phản ánh trung thực, khách quan, sát thực tế, kịp thời; phân tích, đánh giá, giải thích, hướng dẫn PCD cho nhân dân, làm cho nhân dân cùng hiểu, cùng bàn, cùng làm, cùng được thụ hưởng thành quả, truyền cảm hứng cho nhân dân, củng cố niềm tin cho nhân dân, kêu gọi nhân dân vào cuộc cùng với hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu.

Bộ Y tế cùng một số bộ hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các tỉnh tiếp cận nguồn vắc-xin; tăng cường kết nối với các nước để tìm kiếm nguồn vắc xin.

Các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống nhân dân ở hai tỉnh với tinh thần Bắc Giang, Bắc Ninh đang vì cả nước thì cả nước cũng phải vì Bắc Giang, Bắc Ninh bởi hai tỉnh đang là pháo đài chống dịch lúc này với số công nhân làm việc ở đây có ở 61 tỉnh, TP cả nước. Từ hai tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCD trong cả nước.

Kim Hiếu - Đỗ Quyên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359868/chi-dao-phong-chong-dich-thu-tuong-pham-minh-chinh-dat-suc-khoe-nhan-dan-len-hang-dau.html