Chị Đào Thị Tuyết làm kinh tế giỏi

Chị Đào Thị Tuyết, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Ninh 1, xã Gia Phương (Gia Viễn) là một điển hình về phát triển kinh kế gia đình, bằng nhiều hình thức như chăn nuôi cá và gà, cho thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi năm. Chị Tuyết được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Chị Tuyết bên mô hình kinh tế của gia đình.

Đến thăm mô hìnhkinh tế của chị Đào Thị Tuyết, chúng tôi thực sự “choáng” trước cơ ngơi ao, chuồngnhà chị. Mới ngoài 30 tuổi, chị Tuyết đã dám nghĩ, dám làm, đầu tư hàng tỷ đồngvào làm trang trại ao chuồng tổng hợp với hơn 3 mẫu đất. Chị Tuyết chia sẻ: Haivợ chồng trẻ khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, tôi đã trăn trở rất nhiều làm saovượt qua được khó khăn để vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quêhương mình. Năm 2014 tôi mạnh dạn đầu tư theo hướng làm kinh tế tổng hợp, nuôigà thịt và ương nuôi cá giống, cá thịt. Nhờ áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuậttrong chăn nuôi, tích cực học hỏi kỹ thuật nuôi cá ở Hải Dương, Hòa Bình, mô hìnhkinh tế tổng hợp của gia đình đã phát triển ổn định. Hiện nay, gia đình tôi duytrì nuôi 3.000 con gà thịt giống gà Hòa Bình và ương cá giống, nuôi cá thịt ởhai ao, đầu ra sản phẩm cá, gà đều được thương lái đến tận nhà thu mua,. Mỗi năm,gia đình thu 2 lứa gà lãi 70-80 triệu đồng; thu 2 lứa cá, lãi khoảng 200 triệu đồng.

Chưa hài lòng vơíkết quả đạt được, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, cùng với sự quan tâm giúp đỡcủa các đoàn thể và chính quyền xã, Hội Phụ nữ, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNThuyện Gia Viễn, tạo điều kiện cho gia đình chị Tuyết vay vốn 400 triệu đồng xâydựng chuồng trại, ao nuôi theo hướng hiện đại như cho cá ăn tự động, sử dụng guồngmáy tạo ôxy hỗ trợ cá phát triển và sinh trưởng tốt. Ngoài việc duy trì, ổn địnhsản xuất, chị Tuyết còn tạo việc làm tại chỗ cho 4 lao động địa phương, với mứclương ổn định 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làmkinh tế giỏi, chị Đào Thị Tuyết luôn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân,tương ái, sẵn sàng giúp đỡ chị em hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trongthôn, ngoài xã về chia sẻ kỹ thuật trong chăn nuôi của gia đình; vận động nhữnghội viên khác cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; gương mẫu, điđầu trong các phong trào của Hội Phụ nữ, của địa phương. Cùng với đó, trong giađình, chị tuyên truyền cho các thành viênthực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựnggia đình văn hóa, nuôi dạy 2 con khỏe, chăm ngoan, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Với những thành tíchtrong phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua, chị Đào Thị Tuyết được các cấpHội phụ nữ trong huyện, xã biểu dương. Năm 2018, chị Tuyết được UBND tỉnh biêủdương điển hình tiên tiến, tặng Bằng khen trong phong trào phụ nữ làm kinh tếgiỏi cấp tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/chi-iao-thi-tuyet-lam-kinh-te-gioi-20181101084949269p2c20.htm