Chỉ định đồng chí Đào Gia Vượng làm Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh

Đồng chí Đào Gia Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 7 được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cán bộ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 31-8, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Theo các quyết định, đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban (chuyên trách) Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ TPHCM 1975-2015; Biên niên sự kiện được nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-9-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 được thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1-9-2020.

Đồng chí Trần Lưu Quang cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Đào Gia Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 7 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 1-9-2020.

Đồng chí Đào Gia Vượng sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng, cử nhân Triết; cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí có thời gian gắn bó công tác tại quận 7 với nhiều vị trí khác nhau. Tháng 10-2015, khi đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, đồng chí Đào Gia Vượng được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 7.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Huỳnh Thanh Hải và đồng chí Nguyễn Văn Trãi, với quá trình công tác gắn bó nhiều năm, qua nhiều vị trí đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị và sự phát triển chung của TP.

Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đồng chí lãnh đạo quận huyện chúc mừng các đồng chí nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với đồng chí Đào Gia Vượng, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ mới cao hơn với khá nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM mong muốn đồng chí Đào Gia Vượng đoàn kết, cùng với tập thể lãnh đạo huyện Bình Chánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đào Gia Vượng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đào Gia Vượng bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đảng bộ huyện Bình Chánh mới đây đã tổ chức thành công Đại hội, đặt ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đào Gia Vượng khẳng định sẽ hết sức đoàn kết, cố gắng cùng các đồng chí tại huyện Bình Chánh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chi-dinh-dong-chi-dao-gia-vuong-lam-pho-bi-thu-huyen-uy-huyen-binh-chanh-682605.html