Chị Đỗ Thị Ngọc Hằng bị ung thư được bạn đọc ủng hộ tiếp hơn 23 triệu đồng

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để trao tiếp đợt 2 hơn 23 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho chị Đỗ Thị Ngọc Hằng. Tổng số tiền gia đình đã nhận đến nay là 75.193.833 đồng.

Bà Huỳnh Thị Dần khá bất ngờ khi tiếp tục đón nhận tấm lòng thơm thảo của bạn đọc. Cụ bà 73 tuổi, tóc đã bạc trắng run run đôi bàn tay, giọng nói nghẹn ngào. Giờ đây, con gái bà đã có kinh phí đều điều trị căn bệnh ung thư quái ác, chỉ mong sao chị vượt qua được nỗi đau thể xác, để ở lại bên bà lâu thêm.

"Tôi không biết nói gì ngoài gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo VietNamNet, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và các nhà hảo tâm. Con gái tôi được cứu rồi", bà Dần tâm sự.

Hơn 3 tháng trước, chị Hằng bị đau bụng nhiều ngày, không rõ nguyên nhân. Hoàn cảnh neo đơn, nghèo khó, hai mẹ con chị chẳng có đồng tiền dành dụm nên không dám đi khám bệnh. Chỉ đến khi cơn đau ngày càng nặng, không chịu đựng nổi, họ mới vay mượn để thăm khám. Chẳng ngờ, chị Hằng lại mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng đã di căn ổ bụng. Cuộc sống ở trọ vốn đã túng quẫn, bà Dần phải chạy vạy khắp nơi cũng chỉ vay mượn được 40 triệu đồng cho con gái trải qua đợt phẫu thuật. Đến lúc cần tiền để tiếp tục hóa trị, bà chẳng còn ai để cậy nhờ.

Tổng số tiền bạn đọc VietNamNet giúp đỡ chị Hằng là 75.193.833 đồng.

Tổng số tiền bạn đọc VietNamNet giúp đỡ chị Hằng là 75.193.833 đồng.

Sau khi bài viết "Mẹ già 73 tuổi sợ người con cuối cùng cũng bỏ mình mà đi" được đăng tải, mẹ con bà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, san sẻ của bạn đọc VietNamNet. Trước đó, để kịp thời hỗ trợ chị Hằng có chi phí điều trị bệnh, Báo VietNamNet đã trao đợt 1 số tiền 52.120.500 đồng. Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh để trao tiếp 23.073.333 đồng do bạn đọc ủng hộ. Tổng số tiền gia đình chị Hằng đã nhận là 75.193.833 đồng. Ngoài ra, hai mẹ con bà Dần cũng đã nhận được rất nhiều lời động viên, sự giúp đỡ trực tiếp của các nhà hảo tâm.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chi-do-thi-ngoc-hang-bi-ung-thu-duoc-ban-doc-ung-ho-tiep-hon-23-trieu-dong-2147804.html